Ông Putin tiết lộ lệnh bí mật thâu tóm Crimea

D.Kim Thoa |

Trong đoạn trailer phim tài liệu công bố ngày 8-3, tổng thống Putin đã nói về thời khắc ông phát lệnh bí mật về chuyện sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga.

Theo AFP, trong bộ phim tài liệu có tên “Homeward bound” (Trở về nhà), sắp lên sóng kênh truyền hình quốc gia Rossiya-1 (Nga), tổng thống Vladimir Putin đã trao đổi cởi mở về chiến lược sáp nhập Crimea vào Nga và cả việc quân đội nước này đã chuẩn bị lực lượng ra sao nhằm giải cứu cựu tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych.

Ông Putin cho biết ông đã cùng các quan chức an ninh cao cấp họp thâu đêm để bàn cách giải cứu ông Yanukovych.

Ông nói: “Chúng tôi kết thúc cuộc họp vào khoảng 7g sáng. Và khi họp xong, tôi có nói với một trong những cộng sự của mình: chúng ta sẽ phải dành thời gian giải quyết việc đưa Crimea trở về với Nga”.

Những diễn biến sau đó như đã biết, ngày 16-3-2014, Crimea và Sevastopol tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề địa vị của họ. Kết quả có tới 96,77% cử tri tham gia bỏ phiếu tán thành việc Crimea gia nhập Liên bang Nga.

Ngày 17-3, Crimea tuyên bố độc lập, trở thành quốc gia có chủ quyền và ngày 18-3, tổng thống Putin cùng đại diện Crimea và Sevastopol đã ký Hiệp ước, cho phép Crimea và Sevastopol gia nhập Liên bang Nga với tư cách chủ thể liên bang.

Theo AFP, cũng trong đoạn trailer, ông Putin khẳng định, quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào thành phố Donetsk, cứu thoát ông Yanukovych, cựu tổng thống Ukraine bị lật đổ.

Tổng thống Putin nói: “Có thể ông ấy sẽ bị giết. Chúng tôi đã sẵn sàng để đưa ông ấy thoát khỏi Donetsk bằng đường bộ, đường thủy và đường không”.

Ông Yanukovych sau đó đã tái xuất tại thành phố Rostov ở miền nam nước Nga và vẫn chưa trở lại Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại