Ông Kim Jong-un không tới viếng cha và ông nội trong ngày đại lễ

Hải Võ |

Tờ Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) sáng nay đưa tin, ngày hôm nay (10/10) là kỷ niệm 69 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên - ngày lễ có ý nghĩa trọng đại đối với quốc gia này.

Theo tin từ hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã không tới Kumsusan Thái Dương Cung - nơi đặt di thể cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong-il - để thể hiện lòng tôn kính.

Kể từ hôm 3/9 tới nay, đã hơn 1 tháng ông Kim Jong-un không xuất hiện tại bất kỳ sự kiện công khai nào. Trong các ngày 25/9 và 7/10, ông Kim cũng vắng mặt tại Hội nghị nhân dân tối cao lần thứ 13Đại hội báo cáo Trung ương kỷ niệm 17 năm lãnh đạo đảng Lao động của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Chỗ ngồi của ông Kim Jong-un tiếp tục bỏ trống Chỗ ngồi của ông Kim Jong-un tiếp tục bỏ trống

Kim Jong-un tiếp tục vắng mặt trong Đại hội báo cáo Trung ương, kỷ niệm thời gian 17 năm lãnh đạo Đảng lao động Triều Tiên của cha ông - cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-il.

Theo Nhân Dân Nhật Báo, trước tình hình lãnh đạo Kim Jong-un "mất tích" trước truyền thông Triều Tiên cũng như quốc tế, Đài truyền hình Trung ương nước này hôm 26/9 phát một bộ phim tài liệu về ông Kim đã nói ông này "không được khỏe".

Nhật báo Văn hóa của Hàn Quốc hôm 8/10 đưa tin, ông Kim Jong-un "chưa chịu lộ diện" là do vị lãnh đạo này đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tại một cơ sở trị liệu.

Chuyên gia về vấn đề Triều Tiên thuộc Trường Đảng Trung Quốc Trương Liễn Côi trả lời phỏng vấn của báo chí đã chỉ ra, ngày kỷ niệm thành lập đảng Lao động là một ngày lễ mang ý nghĩa trọng đại đối với Triều Tiên. Việc ông Kim Jong-un vắng mặt tại ngày lễ lớn này có thể đưa đến nhiều đồn đoán.

Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA, nhân dịp kỷ niệm 69 năm thành lập Đảng lao động Triều Tiên, các quan chức ngoại quốc tại Triều Tiên đã gửi tặng hoa và điện mừng tới lãnh đạo tối cao Kim Jong-un.

10/10/2013, ông Kim Jong-un thực hiện nghi lễ tỏ lòng tôn kính 2 cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il tại Kumsusan Thái Dương Cung. Ảnh: Yonhap.

10/10/2013, ông Kim Jong-un thực hiện nghi lễ tỏ lòng tôn kính 2 cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il tại Kumsusan Thái Dương Cung. Ảnh: Yonhap.

Phóng viên Nhân Dân Nhật Báo cho hay, tờ Tin tức Lao động - báo của đảng Lao động Triều Tiên - sáng nay đăng tải bài xã luận tiêu đề "Đảng Lao động Triều Tiên mãi mãi sáng soi cùng đồng chí Kim Nhật Thành, Kim Jong-il quang vinh". Theo đó, bài xã luận ca ngợi công lao của các lãnh đạo Kim Nhật Thành, Kim Jong-il, Kim Jong-un đối với đảng Lao động.

Bài xã luận trên cũng kêu gọi toàn thể Triều Tiên xây dựng ngọn cờ đoàn kết xung quanh đảng Lao động do "đồng chí Kim Jong-un kính yêu" lãnh đạo, tiến lên xây dựng "sự nghiệp vĩ đại của đất nước".

Ủy ban Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên và báo Triều Tiên Dân Chủ cũng đăng tải bài xã luận kêu gọi cả nước đoàn kết dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Kim Jong-un.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại