Ông Kerry có ngỡ ngàng vì phát biểu này của Ngoại trưởng Nga?

Đức Huy |

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trên Kênh Rossiya 1, phía Nga chưa hề có ý định chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ trong chiến dịch chống IS.

Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời phát biểu của Ngoại trưởng Sergey Lavrov trên kênh truyền hình Rossiya 1 hôm 25/10, theo đó, phía Nga phủ nhận việc Moscow đã thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Washington trong chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. 

Nga quyết định sát cánh cùng Mỹ diệt IS Nga quyết định "sát cánh" cùng Mỹ diệt IS

Tạm gác lại những bất đồng trên trường quốc tế, hai cường quốc quân sự Nga, Mỹ quyết định bắt tay chống kẻ thù chung.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga đi ngược lại hoàn toàn với những thông tin giới truyền thông có được từ cuộc gặp của ông với người đồng nhiệm Mỹ John Kerry tại Paris hôm 15/10. Phát biểu với truyền thông Nga, ông Lavrov khẳng định việc hai bên gặp mặt cũng như kế hoạch chia sẻ thông tin tình báo đều là chủ ý của ông Kerry.

"Chúng tôi đúng là đã bàn luận những phương án chống khủng bố tại Trung Đông cũng như tình hình chung ở khu vực này. Khi John Kerry đưa ra đề nghị hợp tác Nga-Mỹ để chống lại IS, tôi nói rằng phía Nga từ lâu đã sẵn sàng hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố. Tôi cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Nga trong việc rèn luyện cho binh sĩ tại Trung Đông để họ có thể chống lại những phần tử cực đoan", Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Trong bài phát biểu, ông Lavrov cũng cho rằng Nga và Mỹ hoàn toàn có thể chia sẻ thông tin tình báo, nhưng điều này phải được thực hiện trên những cơ chế đã định sẵn. 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng nhiệm bên phía Mỹ John Kerry đối thoại tại Paris Ảnh: AP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng nhiệm bên phía Mỹ John Kerry đối thoại tại Paris Ảnh: AP

"Việc chia sẻ thông tin tình báo phải diễn ra trong khuôn khổ một ủy ban điều hành, mà trong đó có sự tham gia của đại diện của các tổ chức đặc biệt, các nhà ngoại giao, cũng như quân đội các nước". Ông cũng chỉ ra rằng thông tin tình báo đã được chia sẻ một cách hiệu quả trong vụ đánh bom khủng bố tại Boston vào tháng 4/2013, tuy nhiên phía Mỹ đã không tận dụng được những thông tin này.     

"Đó là tất cả những gì chúng tôi thảo luận. Đã không hề có một thỏa thuận chính thức nào về việc Nga-Mỹ sẽ chia sẻ thông tin tình báo trong chiến dịch chống lại IS", ông Lavrov khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại