Nữ khủng bố đầu tiên bị liệt vào danh sách truy nã khét tiếng

Joanne Chesimard vừa trở thành nữ đối tượng đầu tiên trong danh sách truy nã khủng bố hàng đầu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), và khoản tiền treo thưởng cho việc bắt giữ lên tới 2 triệu USD.

Là thành viên nhóm bạo lực Quân đội Giải phóng người da đen, Joanne Chesimard bị kết tội sát hại nhân viên kiểm soát xa lộ Werner Foerter năm 1973 trong lúc bị chặn xe lại Turnpike New Jersey, Mỹ.

Khi các nhân viên tuần tra xa lộ đến gần để kiểm tra, một cuộc đấu súng đã xảy ra khiến hai nhân viên bị thương. Khi đó, Chesimard đã lấy súng của Foerter và bắn vào đầu anh này hai lần.

Với hành động đó, Chesimard bị kết án năm 1977, nhưng đã vượt ngục vào tháng 11/1979 nhờ sự giúp đỡ của đồng bọn. Nhiều nguồn tin cho biết, Chesimard đã sống ở New Jersey và Pennsylvania trước khi chạy trốn sang Cuba năm 1984.

Chesimard, đối tượng truy bắt hàng đầu của FBI.

Tại Cuba, Chesimard tiếp tục đề cao quan điểm chống Mỹ trong những bài phát biểu vận động cho cái gọi là “cuộc cách mạng và chủ nghĩa khủng bố”, và có thể đã móc nối với các tổ chức khủng bố quốc tế khác.

Cuba và Mỹ không có hiệp định dẫn độ tội phạm vì quan hệ căng thẳng song phương trong 5 thập kỷ qua, nhưng dường như mọi thứ đang dần thay đổi. Bằng chứng là vài năm gần đây, Cuba đã trục xuất một số kẻ chạy trốn về Mỹ.

Gần đây nhất là tháng 4, Cuba đã trục xuất một cặp đôi ở Florida bị buộc tội bắt cóc và đưa 2 trẻ em sang Cuba.

Hiện Chính Phủ Cuba vẫn chưa có bình luận gì về tuyên bố đưa Chesimard vào danh sách truy bắt hàng đầu của FBI .

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại