Nóng: Ukraine lo ngại miền Đông bị nhiễm phóng xạ

Thiên Hà |

Chính quyền Ukraine lo ngại miền Đông bị nhiễm phóng xạ rò rỉ từ một cơ sở lưu trữ chất thải phóng xạ trong khu vực Donetsk khiến cho nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân địa phương trong khu vực tăng cao.

Quân đội Ukraine đang cực kỳ lo ngại về khả năng của việc chất thải phóng xạ bị rò rỉ từ một cơ sở lưu trữ ở khu vực Donetsk miền Đông Ukraine, Thiếu tướng Andriy Taran cho biết.

"Các cơ sở lưu trữ chất thải phóng xạ gần Donetsk là một vấn đề lớn", ông Taran nói trong một tuyên bố đăng trên facebook được đăng tải bởi trụ sở của hoạt động quân sự đặc biệt mà Kiev đang tiến hành tại miền Đông Ukraine.

Tuyên bố này giải thích rằng đã có một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở Donetsk vào ngày 16.6, điều có thể dẫn đến thiệt hại cho các cơ sở lưu trữ chất thải phóng xạ gần đó khi nó kích nổ một vụ nổ kho đạn ngầm dưới mặt đất khiến cho quân đội Ukraine lo ngại miền Đông bị nhiễm phóng xạ.

"Tình trạng này gây ra một mối quan tâm lớn với chính phủ Ukraine, bởi vì khả năng rò rỉ của các nguyên tố phóng xạ rất nguy hiểm với sức khỏe và cuộc sống của một số thường dân trong khu vực", ông Taran nhấn mạnh.

Trong thông điệp của mình, viên tướng của Ukraine kêu gọi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nên giám sát nền bức xạ trong khu vực mà ông mới thông báo cho các quan sát viên rò rỉ phóng xạ tiềm năng trong một cuộc họp hôm 20.6.

Ngày 21.6, Đội Giám sát đặc biệt OSCE (SMM) đã thông báo một loạt hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn ở khu vực xung quanh sân bay Donetsk.

Sân bay Donetsk vốn là điểm nóng hàng đầu trong vụ xung đột ở miền Đông Ukraine từ năm ngoái đến nay.

Hồi giữa tháng 2, Kiev và quân đội của hai nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine đã ký một thỏa thuận ngừng bắn sau một cuộc hội đàm tại Thành phố Minsk thủ đô của Belarus.

Tuy nhiên, cả hai bên vẫn không ngừng vi phạm thỏa ngừng bắn này từ đó cho đến nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại