Mỹ nhắn NATO: "Đã đến lúc thay đổi chiến thuật với Nga"

Đức Huy |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng cách tư duy của NATO khi đối phó với Nga hiện nay đã khá lỗi thời và cần sớm thay đổi, theo tin từ Washington Post.

Trong bối cảnh NATO đã và đang tổ chức tập trận quy mô lớn dưới nhiều hình thức trên khắp Đông Âu và biển Baltic, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết sẽ dành cả tuần tới để thuyết phục liên minh này từ bỏ những chiến thuật đã lỗi thời.

Theo ông Carter, những cuộc tập trận rầm rộ trên biển cũng như trên không gần đây vẫn mang dáng dấp của lối suy nghĩ thời Chiến tranh Lạnh, điều mà Lầu Năm Góc muốn NATO sớm từ bỏ.

"Ưu tiên bây giờ là giải quyết tình hình an ninh tại Ukraine, trong đó có việc đối phó với những hành vi gây hấn của Nga. Thời thế đã thay đổi. Điều chúng ta cần bây giờ là một sự đáp trả linh hoạt và nhanh gọn hơn từ phía NATO" - ông Carter phát biểu.

Nhân định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến trong lúc Washington đang cân nhắc việc điều động vũ khí hạng nặng và hơn 5000 quân tới đóng tại Ba Lan.

Nhóm viện binh này sẽ hỗ trợ Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Phản ứng cực Nhanh (VJTF) của NATO - "đội quân tiên phong" được bố trí khắp khu vực để xử lý tình huống khẩn cấp khi cần.

"Đây là bước tiếp theo trong việc tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại Ba Lan cũng như trong khu vực" - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak phát biểu.

Trở lại với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Washington Post cho biết ông Carter sẽ trực tiếp quan sát năng lực của VJTF trong tuần này, đồng thời nhấn mạnh lực lượng này sẽ đóng vai trò quan trọng trong những kế hoạch tương lai của NATO.

Theo thống kê của Washington Post, hiện có khoảng 65.000 quân Mỹ đang đóng tại châu Âu, thấp hơn rất nhiều so với con số 400.000 thời đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh.

Quân đội Mỹ đóng tại Lithuania. Ảnh: Reuters

Quân đội Mỹ đóng tại Lithuania. Ảnh: Reuters

"Đây không còn là châu Âu thời Chiến tranh Lạnh nữa, và chúng tôi đang làm những gì có thể để đảm bảo rằng NATO sẵn sàng đương đầu với những mối đe dọa của hiện tại thay vì trong quá khứ" - một quan chức Quốc phòng Mỹ giấu tên phát biểu với Washington Post.

Dẫu vậy, viễn cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Ba Lan vẫn được coi là một động thái mang tính gây hấn của Lầu Năm Góc đối với Nga.

Để đáp trả, tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tăng cường thêm 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào kho vũ khí vốn đã rất "khủng" của Moscow.

"Chúng tôi hi vọng lý lẽ sẽ giành chiến thắng và tình hình ở châu Âu sẽ không đi đến một cuộc đối đầu quân sự mới mà nhiều khả năng sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng" - Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố tuần trước.

Chuyến thăm Đông Âu của ông Carter trùng với giai đoạn cuối của BALTOPS, một cuộc tập trận quy mô lớn của NATO đã diễn ra từ đầu tháng, với sự tham gia của hơn 6.000 binh lính đến từ 17 quốc gia thành viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại