Những bức hình ám ảnh về vũ khí của người biểu tình Ukraine

Bảo An |

(Soha.vn) - Những loại vũ khí thô sơ này là sản phẩm tự chế của người biểu tình Ukraine, nhằm chống lại súng, dùi cui và đạn hơi cay của cảnh sát.

Một số loại vũ khí được những người biểu tình chống chính phủ tại Ukraine khắc tên thành phố quê hương hay mục tiêu của mình, những biểu tượng tôn giáo, hình biếm họa Tổng thống vừa bị phế truất Yanukovych trong nhà giam...

Mỗi loại vũ khí được thiết kế riêng cho những mục đích khác nhau: Dùi cui và gậy để đánh đối đầu, súng cao su và đá để tấn công từ xa, đinh ba để lôi khiên khỏi tay cảnh sát. Chúng là "niềm tự hào" của người biểu tình, một phần là bởi khả năng sát thương cao của mình.

Những loại vũ khí này đã trở thành chủ đề cho bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Tom Jamieson. Ông Jamieson cùng với trợ lý của mình đã mang theo một miếng vải đen làm phông nền, lang thang khắp các khu vực người biểu tình chiếm đóng, tìm hiểu về những loại vũ khí mà họ mang theo. Mỗi khi bắt gặp một loại vũ khí lạ mắt, ông đã ngay lập tức nhờ chính chủ nhân của nó giơ lên để chụp ảnh. Những bức ảnh vì thế mà đều được chụp ngay tại hiện trường: từ quảng trường, tòa nhà bị chiếm đóng tới khu vực gần lều của người biểu tình...

Nhiếp ảnh gia Jamieson nói rằng những người biểu tình tự chế các vũ khí chiến đấu ngay tại chỗ: "Họ mở một xưởng trên tầng 2 của một trung tâm báo chí. Họ cắt khiên để làm mẫu và cứ nửa giờ lại sản xuất được một cái. Đó không phải chỉ là việc thoáng qua. Nó rất hệ trọng và được tổ chức thực sự, thực sự rất tốt".

Dưới đây là những bức hình ám ảnh về các loại vũ khí thô sơ của người biểu tình Ukraine do nhiếp ảnh gia Jamieson thực hiện:

Một cây gậy với những chiếc đinh được đóng ở đầu. Trên thân cây gây có ghi chữ Ternopil, tên một thành phố ở tây Ukraine.

Dùi cui với những chiếc đinh được đóng ở đầu. Trên thân cây gây có ghi chữ Ternopil, tên một thành phố ở tây Ukraine. Chủ nhân của cây dùi cui này nói rằng tay cầm của nó đã được quấn lại bằng băng sau khi bị vỡ trong cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động Berkut.

Theo Jamieson, mỗi một người biểu tình được trang bị mũ bảo hiểm, mũ chùm đầu và vũ khí giống như cây gậy.

Theo Jamieson, mỗi một người biểu tình được trang bị mũ bảo hiểm, mũ chùm đầu và một loại gậy.

Gậy buộc với dây xích và thổi đá giống như vũ khí thời Trung Cổ.

Gậy buộc với dây xích và đá giống như vũ khí thời Trung Cổ.

Những đầu của lựu đạn đã nổ cũng được người biểu tình sử dụng như một loại vũ khí.

Đầu của lựu đạn đã nổ cũng được người biểu tình sử dụng như một loại vũ khí.

Vũ khí trông như một chiếc búa đinh với cán rất dài.

Vũ khí trông như một chiếc búa với cán rất dài.

Một cây gậy bóng chày cũng trở thành vũ khí của người biểu tình.
Một cây gậy bóng chày cũng trở thành vũ khí của người biểu tình.
Chiếc mũ bảo hiểm của người biểu tình được sơn hình Thánh Michael cạnh Tiêu ngữ của Ukraine.

Chiếc mũ bảo hiểm của người biểu tình được sơn hình Thánh Michael cạnh Tiêu ngữ của Ukraine.

Một loại vũ khí thô sơ khác là những hòn đá. Người biểu tình thường cất giữ loại vũ khí này tại những vị trí bí mất trên phố và có thể lấy ra sử dụng ngay khi xảy ra đụng độ với cảnh sát.

Một loại vũ khí thô sơ khác là đá. Người biểu tình thường cất giữ loại vũ khí này tại những vị trí bí mật trên phố và có thể lấy ra sử dụng ngay khi xảy ra đụng độ với cảnh sát.

Mặc dù được trang bị vũ khí thô sơ, nhưng những người biểu tình chống chính phủ ở Ukraine hoạt động rất có tổ chức và chống lại lực lượng an ninh rất hiệu quả.
Mặc dù được trang bị vũ khí thô sơ, nhưng những người biểu tình chống chính phủ ở Ukraine hoạt động rất có tổ chức và chống lại lực lượng an ninh rất hiệu quả.
Vũ khí được tự chế rất thô sơ.
Vũ khí được tự chế rất thô sơ.
Súng cao su tự chế cũng được người biểu tình sử dụng để bắn đá vào cảnh sát.

Một loại súng tự chế được người biểu tình sử dụng để bắn đá vào cảnh sát.

Một cây gậy sắt với hình cựu Tổng thống Yanukovych trong nhà giam cùng dòng chữ “Yanukovych đã bị bắt.”
Một cây gậy sắt với hình cựu Tổng thống Yanukovych trong nhà giam cùng dòng chữ “Yanukovych đã bị bắt.”
Cây gậy với dòng chữ “Người gìn giữ hòa bình.”
Cây gậy với dòng chữ “Người gìn giữ hòa bình.”
Cây gậy với đầu được đính răng cưa.
Cây gậy với đầu được đính răng cưa.
Cây gậy bóng chày của một người biểu tình ghi dòng chữ “Vì Ukraine và sự may mắn, thành phố Kiev”

Cây gậy bóng chày của một người biểu tình ghi dòng chữ “Vì Ukraine và một vận mệnh tốt đẹp, thành phố Kiev”

Một cây côn tự chế.
Một cây côn tự chế.
Thanh gỗ này ghi dòng chữ “Các thủy thủ của Hạm đội Biển Đen”.
Thanh gỗ này ghi dòng chữ “Các thủy thủ của Hạm đội Biển Đen”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại