Những bài hát ca ngợi Kim Jong Un đặc biệt nhất Triều Tiên

Anh Tuấn - My Lan - Hải Trung |

Theo Trung tâm quốc tế nghiên cứu về Triều Tiên, việc công bố những bài hát này nằm trong chính sách “ca dao chính trị” của Kim Jong Un.

Bài hát ca ngợi Kim Jong Un 'hot' nhất Triều Tiên

Bản nhạc và lời bài hát "Chúng ta không thể sống thiếu Người" lần đầu tiên được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao Động Triều Tiên ngày 21/12/2013. Cùng với lời bài hát là những ngôn từ ca ngợi Kim Jong Un có tấm lòng bao la như trời đất và hình ảnh nhà lãnh đạo này tươi cười trước đoàn người diễu hành cầm cờ, hoa tiến về phía mình.

Đây là tác phẩm của đoàn văn nghệ từng sáng tác bài "Chúng ta chỉ biết có Người" ca ngợi nhà lãnh đạo trẻ trước đó không lâu.

Theo bản tin thời sự Triều Tiên ngày 22/12, ca khúc này ngay lập tức được phổ biến rộng rãi và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân.

"Chúng ta không thể sống thiếu Người" đã nhanh chóng trở thành bài hát “hot” nhất ở Triều Tiên, từ khắp các cánh đồng, nông trường ở nông thôn cho tới các nhà máy tại thành thị, người Triều Tiên hăng say tập luyện bài hát.

Trong thời điểm vụ tử hình nhân vật quyền lực số hai Triều Tiên Jang Song Thaek, chú của Kim Jong Un, vào cuối năm 2013 gây hoang mang, lo lắng cho người dân nước này, thì sự xuất hiện của bài hát - thay vì những bài diễn văn mạnh mẽ như thông lệ - được đánh giá là đã trấn an dư luận bằng cách trình bày quan điểm và phong cách lãnh đạo của Kim Jong Un theo một cách mềm mại, tự nhiên, củng cố thêm niềm tin của người dân đối với vị Chủ tịch này.

Một nguồn tin tại Triều Tiên của tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản) cũng nhận định, Triều Tiên đang nỗ lực xây dựng hình ảnh cao quý và đáng tôn kính của nhà lãnh đạo trẻ, sánh tầm với hai cố Chủ tịch nước này, cũng là ông nội và bố của Kim Jong Un: "Qua các bài hát đặc biệt được lặp đi lặp lại và hát tại nơi làm việc khác nhau là cách hiệu quả nhất để thần thánh hóa lãnh đạo, có khả năng nhiều bài hát như vậy sẽ được đưa ra trong tương lai".

Bài hát ca ngơi lãnh tụ gây nhiều 'đồn đoán'

Onwards Toward the Final Victory (tạm dịch: Trên đường tiến tới chiến thắng cuối cùng) là bài hát chính thức đầu tiên ca ngợi Kim Jong Un được công bố kể từ sau khi ông này trở thành nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên vào năm 2012.

Sau khi được công bố, bài hát này đã được phát sóng trên khắp các phương tiện truyền thông Triều Tiên vài lần trong một ngày, lời bài hát được xuất bản trên Rodong Sinmun.

Tựa đề của bài hát lấy cảm hứng từ cụm từ cuối cùng trong bài phát biểu của Kim Jong Un "Hãy cùng tiến tới chiến thắng cuối cùng". Đây là bài phát biểu đầu tiên của Kim Jong Un được phát sóng trên truyền hình vào tháng 4, nhân dịp 100 năm ngày sinh của cố chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Trong một bài viết trên báo Anh The Guardian, nhà phê bình âm nhạc người Anh Alexis Petridis đánh giá cao sự mạnh mẽ thể hiện trong ca từ và giai điệu.

Giáo sư về nghiên cứu quốc tế John Delury từ Đại học Yonsei (Hàn Quốc) John Delury lại chú ý tới nội dug bài viết. Ông suy luận, "thắng lợi cuối cùng có thể là sự thống nhất bán đảo Triều Tiên".

Ở Triều Tiên có rất nhiều bài hát ca ngợi lãnh tụ. Tuy nhiên, giáo sư Delury chỉ ra, "điểm khác biệt lớn nhất... là tên của Kim Jong Un không bao giờ thực sự xuất hiện trong bài hát dành cho mình".

"Có thể đây là bài hát chính thức mới cho kỉ nguyên của Kim Jong Un. Thay vì tập trung vào vai trò cá nhân của Kim Jong Un, các chủ thể trong bài hát là người dân Triều Tiên, đảng Lao Động và quân đội... Chắc chắn còn chiến dịch lớn nhằm thúc đẩy hình ảnh và danh tiếng của Kim... Việc không nêu tên của Kim Jong Un có thể liên quan tới việc ông ấy còn quá trẻ và vì vậy, họ phải đưa vào các yếu tố khuếch trương hơn khi mô tả hình ảnh của ông trước công chúng".

Vị giáo sư này cũng chú ý tới việc lời bài hát nhắc tới Triều Tiên như một quốc gia hơn là từ ngữ thường được Triều Tiên sử dùng là "cường quốc". "Về thông điệp ý thức hệ, cụm từ một quốc gia thịnh vượng, mạnh mẽ" được đưa ra như một ưu tiên rõ ràng. Đây không phải là điều gì bất ngờ... Tuy nhiên, tuyên bố mạnh mẽ hơn về một cường quốc, đã được giảm xuống đơn giản là mạnh mẽ và thịnh vượng - điều này có thể không quan trọng lắm".

Giáo sư Delury nhận định: "Nó giống như xào xáo lại bài phát biểu của Kim. Nó không thực sự là bài hát ca ngợi dành cho ông ấy".

Xem Video: Bài hát "Chúng ta không thể sống thiếu Người"

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại