Nhà Trắng sẽ sớm có một Vladimir Putin của riêng mình?

Đức Huy |

Mong muốn đưa đất nước trở về thời hoàng kim, những phát ngôn táo bạo, rất "được lòng" truyền thông, dường như một "Putin phiên bản Mỹ" đang nổi lên trên chính trường Washington.

Nét tương đồng

Theo nhận định của Washington Post, không thể phủ nhận những nét tương đồng trong thông điệp chính trị cũng như hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng của Tổng thống Nga Vladimir Putin và ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa, tỉ phú Mỹ Donald Trump.

Kể từ khi bước lên "ngai vàng" điện Kremlin, ông Putin luôn nhấn mạnh mong muốn đưa nước Nga trở về thời hoàng kim của Liên Xô cũ. Với những phát ngôn cứng rắn và rất dễ mở đường cho báo chí "giật tít", Tổng thống Nga luôn là nhân vật được giới truyền thông ưa chuộng.

Với những gì đã thể hiện trong chiến dịch tranh cử của mình, Donald Trump đang cho thấy hình ảnh của một Vladimir Putin phiên bản Mỹ.

Tương tự Tổng thống Nga, trùm bất động sản Mỹ hứa với người dân nước này rằng ông sẽ đưa nước Mỹ trở lại những ngày tháng huy hoàng trong quá khứ. Ông cam kết "một đất nước vĩ đại như Mỹ sẽ không chịu thua bất kì thế lực nào".

"Gần đây chúng ta không giành được chiến thắng trên bất kì mặt trận nào. Mỹ không còn là nước thắng cuộc nữa. Và điều đó thật đáng buồn" - ông Trump than phiền với phóng viên đài NBC Chuck Todd trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần trước.

Khẩu hiệu tranh cử của tỉ phú này, "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (Make America Great Again), là một câu nói trích từ bài phát biểu của cựu Tổng thống Ronald Reagan năm 1980, khi đó ông cam kết sẽ "chinh chiến để đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Khẩu hiệu Make America Great Again tràn ngập trên các chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Ảnh: Reuters

Khẩu hiệu "Make America Great Again" tràn ngập trên các chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Ảnh: Reuters

Nhưng trên thực tế, khẩu hiệu của ông Trump đã được sử dụng rộng khắp trong giới chính trị thế giới, khi ứng viên tranh cử muốn khơi dậy tinh thần dân tộc của người dân. Theo Washington Post, thông điệp đó vừa mang tính tâm lý, vừa mang tính chính trị.

Tỉ phú Mỹ cũng tỏ ra rất tự tin với chiến dịch tranh cử của mình trong cuộc phỏng vấn với NBC.

"Chuck à, tôi sẽ thành công, và anh sẽ rất vui. 4 năm nữa, anh sẽ lại phỏng vấn tôi. Khi đó anh sẽ nói với tôi rằng: 'Ông đã làm được một điều tuyệt vời, Tổng thống Trump ạ".

Washington Post phân tích, những chính trị gia như Trump hay Putin có thể thu hút công chúng bằng sự tự tin, đôi khi thái quá, trong các phát biểu của mình. Không cần phải giải thích cụ thể chính sách, họ chỉ cần đưa ra những tuyên bố hùng hồn, "mát tai" đám đông.

Điều hành một đất nước đang chịu nhiều thiệt hại kinh tế do hệ quả của các lệnh trừng phạt, ông Putin thừa hiểu quyền lực và sự phô diễn lúc này là cần thiết để giữ được lòng tin nơi người dân. Và chiếu theo kết quả nhiều cuộc thăm dò dư luận, có thể nói Tổng thống Nga đã thành công.

Ngay sau khi mới lên nắm quyền, ông Putin đã nhắc tới viễn cảnh hồi sinh của dân tộc Nga trong một bài phát biểu được mệnh danh "Thông điệp Thiên niên kỉ". Trong đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái thiết một nhà nước vững mạnh để khôi phục tự hào dân tộc.

"Nước Nga đã phải trải qua một trong những thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử... Chúng ta phải đối mặt với nguy cơ trở thành một quốc gia hạng 2, thậm chí hạng 3. Để điều đó không xảy ra, chúng ta cần sự đóng góp to lớn từ tất cả".

Có hợp với Mỹ?

Trở lại với Trump, Washington Post cho rằng tỉ phú Mỹ phô trương hơn hẳn so với Tổng thống Nga, với một sự tự cao và độ "tinh vi" khó ai sánh bằng. Website tranh cử chính thức của Trump mô tả ông chính là "định nghĩa của sự thành công trên đất Mỹ".

Ông trùm bất động sản thậm chí còn tỏ ra thích thú mỗi khi giới phân tích chỉ trích Trump chỉ biết "đao to búa lớn" và coi nhẹ thông điệp của ông, bởi ông tin rằng các phát biểu thẳng thắn của mình sẽ là luồng gió mới cho một đất nước đã quá mệt mỏi với những thông điệp chính trị rỗng tuếch.

Điều đáng nói là Trump đã thu hút được một lượng lớn người ủng hộ, dù chính sách của ông vẫn hết sức mập mờ. Như Washington Post ví von, ông như một Ronald Reagan trên giấy tờ, nhưng không có năng lực của cựu Tổng thống Mỹ (a Reagan without Reaganism).

Báo này cũng nhận định, phong cách điều hành giàu cá tính, đề cao tự hào dân tộc, và nhấn mạnh hình ảnh cá nhân "theo kiểu Putin" sẽ không được người Mỹ ưa chuộng. Nhưng chí ít là trong những tháng gần đây, phong cách này đang đem lại cho Trump lợi thế trong chiến dịch tranh cử.

Khả năng Mỹ sẽ có một Vladimir Putin của riêng mình, do đó, không phải là không thể xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại