Nhà đối lập tại Ukraine phải "im lặng" nếu không sẽ bị thủ tiêu

Thiên Hà |

Phát biểu trên truyền hình vào tối ngày 20.4 tại Ukraine, người đứng đầu cơ quan điều tra án mạng thuộc cơ quan An ninh Ukraine ông Vasily Vovk cho rằng các nhà đối lập tại Ukraine phải "im lặng" nếu họ còn muốn sống.

Xuất hiện trên chương trình có tên Svoboda Slova (tự do ngôn luận) của đài ICTV, ông Vovk nói rằng:

"Tôi nghĩ rằng trong thời đại của chúng ta, khi thực tế đang có một cuộc chiến tranh xảy ra, những người đối lập Ukraine nếu không muốn bị bịt miệng thì nên nói ít lại.

Tôi nghĩ thời điểm này không có ai được chống lại Ukraine hoặc chính phủ Ukraine", chỉ huy an ninh Ukraine cho rằng thời điểm hiện tại thì các nhà đối lập tại Ukraine phải "im lặng" là cách tốt nhất.

Ông Vovk cảnh báo các nhà đối lập tại Ukraine "nếu không nghe lời tôi thì sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đến với họ", và ông còn khẳng định ông nói "với tư cách là người đứng đầu của Văn phòng điều tra của ngành An ninh Ukraine".

Tuần trước, liên tiếp 3 nhà đối lập tại Ukraine bị ám sát trong một ngày đó là một cựu đại biểu Quốc hội, ông Oleg Kalashnikov thuộc đảng Các khu vực (nguyên là đảng cầm quyền, đột nhiên biến thành đảng đối lập sau vụ đảo chính của Maidan, lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych tháng 2.2014).

Hai người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông là nhà báo tự do Sergey Sukhobok, nguyên sáng lập viên tờ báo điện tử Obkom và đáng chú ý nhất là vụ giết hại nhà báo Oles Buzina, 45 tuổi.

Điểm tương đồng là hai nhà báo và 1 cựu chính khách đều có quan điểm thân Nga.

Ngay lập tức Ngày 17.4, “Quân đội khởi nghĩa Ukraine” (UPA) đã đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ ám sát những chính trị gia và nhà báo có quan điểm thân Nga.

Đồng thời Tổ chức này cũng đã gửi e-mail đe dọa sẽ xử lý tất cả “những kẻ phản bội đất nước và nhân dân Ukraine”, kể cả là những thành viên của chính quyền Kiev.

“Quân đội khởi nghĩa Ukraine” (Ukraine Powstansza Army - UPA) là lực lượng quân sự của Tổ chức dân tộc cực đoan Ukraine OUN (Organization of the Ukrainian Nationalists) do Stepan Bandera cầm đầu từng hợp tác với nước Đức phát xít chống Liên Xô ở Ukraine trong giai đoạn 1942 đến 1949.

Trong suốt thời gian lực lượng này tồn tại, họ đã giết hàng trăm ngàn người Ba Lan cũng như Liên Xô một cách man rợ nhất và tổ chức này đã bị Liên Xô truy quét quyết liệt nên phải quay vào hoạt động bí mật cho đến tận ngày nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại