"Quân sư" của ông Tập Cận Bình đang "bước ra ánh sáng"?

Hải Võ |

Việc chánh Văn phòng trung ương Trung Quốc Lật Chiến Thư ngày càng có nhiều hoạt động chính trị công khai được truyền thông nước này đăng tải đã khiến truyền thông quốc tế chú ý.

Tờ Epochtimes (Mỹ) bình luận, chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ đập ruồi" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang dần nóng lên và "tiến vào vùng nước sâu".

Minh chứng rõ nhất là Ủy viên Trung ương đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Trung Quốc Lật Chiến Thư - "quân sư" thân cận của chủ tịch Tập Cận Bình - đang có những động thái "bước ra khỏi cánh gà" để tham gia tích cực hơn vào chiến dịch của ông Tập.

Văn phòng Trung ương Trung Quốc là cơ quan phụ trách công tác hành chính, phụ trách mọi lĩnh vực vận hành của chính phủ nước này tại Trung Nam Hải, đồng thời truyền đạt và giám sát việc thực hiện các chỉ thị của Trung ương.

Với tính chất công việc như vậy, ông Lật Chiến Thư luôn sát cánh bên chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng lại luôn "ở sau sân khấu", ít khi phải lộ diện trước truyền thông.

Lật Chiến Thư sẽ không còn là quân sư "sau cánh gà"?

Gần đây, tạp chí Boketianxia (do Cục phát thanh truyền hình Ninh Hạ chủ quản) liên tiếp đăng tải hai bài viết "Trải nghiệm chính trị của Lật Chiến Thư: 'Không chơi xấu người khác' là nguyên tắc số 1""Truyền thông nói về Lật Chiến Thư: Không ai ngờ ông ấy bước xa như vậy".

Các bài viết trên chủ yếu thuật lại quá trình hoạt động chính trị của ông Lật, chứ hoàn toàn không tiết lộ thông tin bí mật nào. Tuy nhiên, Epochtimes đánh giá sự xuất hiện nhiều hơn của ông Lật Chiến Thư trên báo chí "chuyển tải thông tin quan trọng".

Theo Epochtimes, trong môi trường truyền thông được kiểm duyệt một cách cẩn thận và nghiêm ngặt như Trung Quốc, riêng việc các bài báo - đặc biệt là những bài viết về chính trị, quan chức - được đăng tải mà không bị xóa đã là một thông điệp khá rõ ràng từ nhà chức trách.

Hôm 20/3, Bộ ngoại giao Trung Quốc và báo chí nước này rầm rộ đăng tải thông tin về chuyến công du của Chánh văn phòng Trung ương Lật Chiến Thư tới Moscow - chuyến đi nhằm chuẩn bị cho sự xuất hiện của ông Tập Cận Bình tại lễ duyệt binh ở Moscow ngày 9/5.

Trước đây, ông Lật thường chỉ tham gia các chuyến công du trong đoàn tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến công du Nga độc lập "chưa có tiền lệ" của Chánh văn phòng Trung ương Trung Quốc phần nào thể hiện "vị thế quan trọng" của ông này tại Bắc Kinh.

Sự xuất hiện trên báo chí với tần suất dày hơn của ông Lật khiến giới quan sát đánh giá rằng, Lật Chiến Thư sẽ không bị bó hẹp với vị trí "quân sư sau cánh gà" của ông Tập nữa, mà có khả năng được Bắc Kinh trao cho những quyền lực thực chất hơn.

Epochtimes tiết lộ, hồi tháng 7/2012, ông Lật khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu được điều về Bắc Kinh làm phó Chánh văn phòng Trung ương, dưới quyền ông Lệnh Kế Hoạch - người vừa "ngã ngựa" hôm 22/12/2014.

Trước đó, hôm 18/3/2012, vụ tai nạn xe Ferrari tại Bắc Kinh khiến con trai Lệnh Kế Hoạch thiệt mạng, đồng thời được cho là sự kiện đã khiến Bắc Kinh chú ý tới hoạt động của "hổ béo" này.

Theo Epochtimes, trong giai đoạn nhạy cảm sau vụ việc trên, Lật Chiến Thư đã phải đứng ra đảm nhận những trách nhiệm quan trọng trong công việc của ông Lệnh.

Tháng 9 cùng năm, Lệnh Kế Hoạch điều chuyển làm Bộ trưởng Mặt trận tổ quốc Trung Quốc, còn ông Lật giữ chức Chánh văn phòng Trung ương cho tới nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại