Người Trung Quốc sẽ không còn phải lái ô tô bằng chân và tay?

Hải Võ |

Trang Wangyi cho hay, hôm 15/7, công nghệ "điều khiển ô tô bằng não" do nhóm nghiên cứu ĐH Nankai, Thiên Tân, Trung Quốc thực hiện đã được đưa vào thử nghiệm.

Thành quả của các nhà khoa học Trung Quốc giúp nước này lần đầu tiên hiện thực hóa liên kết giữa hệ thống xe ô tô với tín hiệu điện não và điều khiển xe bằng sóng não.

Báo chí Trung Quốc đánh giá, công trình nghiên cứu này thậm chí có thể thay đổi hoàn toàn "hình thức lái xe bằng chân và tay", cho phép những người khuyết tật cũng có thể thực hiện "giấc mơ lái xe".

Người thực hiện thử nghiệm sẽ đeo thiết bị thu thập tín hiệu điện não gồm 16 điểm, thông qua tín hiệu não để ra hiệu lệnh tới chiếc xe đặc biệt được lắp đặt bộ xử lý máy tính, đơn nguyên điều khiển điện tử...

Chiếc xe này có khả năng thực hiện các lệnh quy định sẵn như khởi động, tiến-lùi thẳng, phanh, đóng-mở khóa xe...

Phó giáo sư Đoàn Phong thuộc khoa công nghệ máy tính và kiểm soát ĐH Nankai, giới thiệu, phần "kỹ thuật kiểm soát bằng não" trong dự án "điều khiển ô tô bằng não" đã được nghiên cứu và thực hiện thành công.

Tuy nhiên, hệ thống điện trên xe vẫn cần cải tạo thêm nhằm tăng độ an toàn, thông minh và "nhân cách hóa".

Nhân viên thí nghiệm (phải) đeo thiết bị thu thập tín hiệu điện não và thử ra hiệu lệnh khởi động cho chiếc xe. Ảnh: Wangyi.

Nhân viên thí nghiệm (phải) đeo thiết bị thu thập tín hiệu điện não và thử ra hiệu lệnh khởi động cho chiếc xe. Ảnh: Wangyi.

Công nghệ điều khiển xe bằng não được đánh giá là làm đảo lộn hoàn toàn cách thức lái xe truyền thống, nhưng vẫn còn cần những điều chỉnh về luật pháp Trung Quốc trước khi được đưa vào sản xuất. Ảnh: Wangyi.

Công nghệ "điều khiển xe bằng não" được đánh giá là "làm đảo lộn hoàn toàn cách thức lái xe truyền thống", nhưng vẫn còn cần những điều chỉnh về luật pháp Trung Quốc trước khi được đưa vào sản xuất. Ảnh: Wangyi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại