Người phụ nữ bí ẩn trong gia đình ông Kim Jong Un

My Lan |

Theo Chosun Ilbo, Kim Sul Song là một trong ba người phụ nữ quyền lực, tạo nên "phần lõi" của chính quyền Triều Tiên dưới thời Kim Jong Un.

Tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm

Xinh đẹp và thông minh là 2 tính từ mà tờ The Seoul Times (Hàn Quốc) dùng để miêu tả về Kim Sul Song, con gái cả của bà Kim Yong Suk - "vợ chính thức" của cố lãnh đạo Kim Jong Il.

Kim Sul Song sinh khoảng năm 1974, cao khoảng 1m65, người mảnh khảnh, sống mũi cao, mắt to, đẹp.

Bà có thể nói thành thạo 3 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga.

Theo một quan chức Hàn Quốc mà The Seoul Times từng tiếp xúc, Sul Song đã từng có thời gian là du học sinh ở Paris, Pháp vào mùa thu năm 2005.

Mặc dù tốt nghiệp khoa Kinh tế, trường Đại học Kim Nhật Thành - nơi mà cha cũng như ông nội bà từng theo học, song Sul Song lại có tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm và khả năng cảm thụ văn học tinh tế.

Người chị gái này của Kim Jong Un được cho là người phụ trách các vấn đề về văn học của nước này trong một khoảng thời gian, trước khi dấn sâu hơn vào con đường chính trị.

Vai trò thực sự trong chính quyền Kim Jong Un?

Kim Sul Jong (ảnh giữa), một trong 3 người phụ nữ được cho là đứng sau hậu trường nhưng đầy tầm ảnh hưởng trong chính quyền Triều Tiên.

Cùng với Kim Yo Jong (trái) - em gái và Ri Sol Ju (phải) - vợ, Kim Sul Song là một trong ba người phụ nữ quyền lực xung quanh ông Kim Jong Un.

Tờ Chosun Ilbo năm 2006 cho hay, Kim Sul Song được giao nhiệm vụ phụ trách an ninh và lịch trình làm việc cho chủ tịch Kim Jong Il từ cuối những năm 1990.

Người ta đã nhiều lần nhìn thấy Sul Song, trong bộ quân phục của một trung tá quân đội, tháp tùng cha trong các chuyến thị sát tới các đơn vị quân đội hay làng mạc ở địa phương.

Song những hình ảnh về người phụ nữ này rất hiếm khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Kim Sul Song là người con được Kim Jong Il rất mực yêu quý và tin cậy.

Chuyên gia về giới lãnh đạo Triều Tiên Michael Madden chia sẻ: "Trong bản di chúc cuối cùng của Kim Jong Il, Kim Sul Song được nêu tên là người thay thế cho Kim Kyong Hui (người nắm nhiều quyền lực, em gái của Kim Jong Il)".

Theo tờ The Hankyoreh (Hàn Quốc), thậm chí, có người còn nói rằng, cố lãnh tụ từng xem xét chỉ định người con gái này là người sẽ kế nhiệm mình.

Mạng tin NK News dẫn lời Giám đốc Tổ chức Đoàn kết Triều Tiên NKIS Kim Heung Gwang cho hay, trong thời đại Kim Jong Un, Sul Song vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn tới quá trình hoạch định chính sách của Triều Tiên.

Lời khuyên của bà này cũng có tác động nhất định tới nhà lãnh đạo trẻ.

Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi về vai trò thực sự của Kim Sul Song trong chính quyền của người em trai quyền lực.

Ông Kim Heung Gwang cho rằng, chính Sul Song là người đảm trách toàn bộ các nhiệm vụ mới, ngay sau khi Kim Jong Un biến mất bí ẩn khỏi truyền thông vào đầu tháng Chín.

Theo nguồn tin của Kim Heung Gwang, tại Đại hội đảng Lao Động Triều Tiên hôm 29/9, tên của Sul Song được nhắc tới như là "tổng thư ký" của Kim Jong Un.

Nếu điều đó là thật, thì điều này đồng nghĩa với việc nhiệm vụ mới của Sul Song bao gồm cả việc quản lý lịch trình và các lực lượng an ninh quanh nhà lãnh đạo trẻ, như những gì bà từng làm cho cha mình.

Tuy nhiên, thông tin này lại mâu thuẫn với các tin tức rằng, Kim Yo Jong, em gái của Kim Jong Un, mới chính là người đảm trách vai trò này.

"Tôi nhận thấy Kim Sul Song ở trung tâm quyền lực trong thời đại của Kim Jong Il, nhưng giờ thì là Kim Yo Jong", giám đốc Trung tâm Chiến lược Triều Tiên ở Seoul, ông Kang Chol Hwan, chia sẻ.

"Tôi nghĩ chúng ta cần hiểu rằng, tầm ảnh hưởng của Kim Sul Song đã suy yếu đáng kể".

Về phần mình, quan chức Hàn Quốc dường như cũng tỏ ra thận trọng trong việc đánh giá cô con gái cả dòng họ Kim.

"Chúng tôi không có thông tin chính thức về chức vụ của Kim Sul Song. Bà ấy thậm chí không xuất hiện trong đám tang của Kim Jong Il. Vì vậy, khó có thể cho rằng Kim Sul Song có vị trí cao", một quan chức Bộ thống nhất Hàn Quốc nói.

Bà Kim Sul Song (vòng tròn đen) tháp tùng ông Kim Jong Il.

Bà Kim Sul Song (vòng tròn đen) tháp tùng ông Kim Jong Il.

Trung gian quyền lực bí ẩn của Triều Tiên?

Kim Heung Gwang lập luận rằng, Kim Sul Song không quan tâm tới quyền lực, mà chỉ đơn giản là muốn duy trì dòng họ nhà Kim qua các thời đại.

Song, có vẻ như không phải chuyên gia nào cũng đồng tình với quan điểm này.

Ông Madden đã đưa ra quan điểm trái ngược rằng, Kim Sul Song và chồng bà này, Kim Pok Nam, quan chức cấp cao trong Bộ Tổ chức và Chỉ đạo (OGD), có liên quan tới vụ xử tử Jang Song Thaek, nhân vật từng nắm quyền lực số 2 Triều Tiên.

Theo ông Madden, vợ chồng Sul Song dường như có tranh chấp thương mại và bất đồng gay gắt về "địa bàn" với ông Jang.

The Hankyoreh cũng bày tỏ sự tán đồng ý kiến này khi dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay, Sul Song chính là người đứng sau cuộc thanh trừng người chú Jang Song Thaek.

"Trong khi nhiều người tin rằng Choe Ryong Hae sẽ trở thành nhân vật số 2 ở Triều Tiên sau khi Jang bị lật đổ, thì thực chất, chồng của Kim Sul Song mới là người phụ trách các hoạt động bổ nhiệm và ngân sách của quân đội".

The Hankyoreh cũng cho biết, mặc dù Kim Sul Song dường như không được phong một chức vụ cụ thể nào, song truyền thông nước ngoài coi nhân vật này là "trung gian quyền lực (powerbroker) bí ẩn của Triều Tiên".

Tờ Chosun Ilbo thì dẫn lời chuyên gia Ken Gause từ Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ phỏng đoán, có thể Sul Song là người đứng đầu cơ quan thu thập và kiểm soát các nguồn thông tin trong chính phủ Kim Jong Un.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại