Người Đức bắt đầu ghét NATO và Mỹ

Hàn Giang |

Người dân Đức đã cùng nhau xuống đường tại thủ đô Berlin, tham gia cuộc biểu tình nhằm thể hiện sự tức giận của họ trước các chính sách quân sự hiếu chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hơn 1.000 người dân và thành viên của khoảng 40 tổ chức khác nhau, đã tham gia vào một cuộc biểu tình diễn ra tại trung tâm Berlin vào sáng hôm qua.

Người biểu tình đã tiến hành các hoạt động phản đối giới chức NATO thi hành chính sách hiếu chiến chống lại Nga và kêu gọi các bên cần có những hành động mang lại hòa bình, hơn là một cuộc chiến.

Người dân Đức hô to các khẩu hiệu chống lại NATO, trong đó nhiều người biểu tình giận dữ yêu cầu NATO nhanh chóng kết thúc chương trình mua bán vũ khí và sự hiện diện của quân đội liên minh tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Các nhà hoạt động cũng đã kích sự can thiệp của NATO vào các hoạt động chống lại Nam Tư cũ những năm 1990 và sự can thiệp của liên minh quân sự lớn nhất thế giới vào nhiều vấn đề của các nước khác trong những thập kỷ gần đây.

Chủ yếu là các hoạt động nhằm vào Moscow và ủng hộ chính phủ Ukraine tiến hành chiến tranh chống lại miền đông.

“Kể từ khi sự tham gia của Đức theo yêu cầu từ phía NATO trong cuộc chiến chống lại Cộng hòa Liên bang Nam Tư, đã không ít người dân lên tiếng phản đối các hoạt động của tổ chức này. 

Đa số mọi người đều không muốn chính phủ Berlin ủng hộ chiến tranh,” một thành viên của Hiệp hội Hòa bình Đức cho biết trong cuộc biểu tình.

Những người tham gia cũng lên án mạnh mẽ việc liên minh quân sự phương Tây do Mỹ dẫn đầu, đã tiến hành các cuộc không kích tại một số quốc gia.

Điều này đã vi phạm hoàn toàn quyền tự quyết của các dân tộc, và NATO đang bị các chính sách hiếu chiến điều khiển.

Cờ của Palestine đã được người biểu tình sử dụng trong hành động xuống đường, nhằm cảnh báo rằng chính sách hiếu chiến của NATO có thể dẫn đến Thế chiến thứ 3.

Một cuộc chiến sẽ xảy ra nếu NATO tiếp tục thi hành các kế hoạch hiếu chiến của mình tại nhiều quốc gia, tiêu biểu là Palestine, báo chí địa phương đưa tin.

Ngoài ra, trong năm 2014, liên minh quân sự lớn nhất thế giới liên tục gia tăng sự hiện diện của mình tại nhiều khu vực, trong đó chủ yếu là Đông Âu.

NATO đã lên kế hoạch xây dựng các căn cứ đóng quân tại một số nước Đông Âu, và tiến hành các cuộc tập trận ngay sát biên giới Nga. Nhiều nhà phân tích cho rằng, NATO đang cố tình bao vây Moscow bằng các lực lượng vũ trang.

Đáp lại, Nga đã lên án các cuộc tập trận của NATO và nhận định tổ chức này đang tập trung sức mạnh quân sự về phía biên giới của đất nước.

Vì vậy, Moscow cũng tiến hành hàng loạt cuộc tập trận cho các đơn vị vũ trang, với mục tiêu chuẩn bị tốt nhất cho một cuộc chiến tranh, nếu có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại