Người biểu tình Ukraine ném bom khói vào tòa lãnh sự Nga

Một nhóm người Ukraine quá khích bịt kín mặt đã ném bom khói vào tòa nhà đại diện Nga ở thành phố Lviv, miền Tây Ukraine, trong khi một nghị sĩ địa phương đã xé lá cờ của quốc gia láng giềng.

Thành phố được coi là thủ đô văn hóa của Ukraine là một trong nhiều nơi tại nước này đang dấy lên những cuộc biểu tình phản đối việc tòa án Nga xét xử phi công Ukraine Nadiya Savchenko, người bị cáo buộc dính dáng đến vụ giết hại hai phóng viên Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Phóng viên AFP cho biết, những cuộc tuần hành trong ôn hòa đã bùng phát thành bạo lực khi nghị sĩ Ukraine Volodymyr Parasyuk giật đổ một lá cờ Nga bên ngoài tòa nhà đại diện rồi một người đàn ông khác châm lửa đốt.

Khoảng 10 người đã ném trứng và bom khói, pháo hoa vào hàng rào của tòa nhà lãnh sự.

Nhóm này sau đó đã bỏ đi và hiện chưa có báo cáo liệu có vụ bắt giữ nào diễn ra hay không.

Tại thủ đô Kiev, hàng trăm người biểu tình cũng ném trứng, gạch đá vào tòa đại sứ Nga.

Nữ phi công Savchenko bị buộc tội dính dáng đến cái chết của hai phóng viên truyền hình Nga trong vụ tấn công bằng đạn pháo xảy ra 2 tháng sau khi cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine bùng phát tháng 4/2014.​/.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại