Ngoại trưởng Nga Lavrov: "Chớ thử thách sự kiên nhẫn của tôi"

Hải Võ |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đón sinh nhật lần thứ 65 của mình một cách lặng lẽ, trong khi ông vẫn phát ngôn đanh thép về vấn đề Ukraine trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ những người đồng cấp trên thế giới khi "bộ mặt của nước Nga" bước sang tuổi 65 ngày hôm qua (21/3).

Không có sự kiện chính thức nào được công khai trong ngày sinh nhật lần thứ 65 của Ngoại trưởng Nga và ngay cả địa điểm ông Lavrov đón sinh nhật vẫn được bảo mật.

Vào tuần tới, Ngoại trưởng Lavrov sẽ bắt đầu chuyến công du tới một số nước châu Mỹ Latin.

Nói về việc bản thân làm thế nào thích nghi với lịch trình công tác "khủng khiếp" như vậy, chính trị gia ngoại lục tuần của Nga chỉ nói: "Thật hay và thích thú khi bạn bay đi công tác, chứ không chỉ để du lịch".

"Tôi thấy rất tiện lợi khi chuẩn bị các cuộc đàm phán ở nước ngoài trên máy bay" - Ngoại trưởng Nga nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1 trong ngày sinh nhật mình.

"Cần phải giữ mối liên hệ thường xuyên với các đối tác, và phương tiện giao thông thì ngày một tân tiến hơn. Vì vậy, tôi tin rằng sức khỏe của mình không ảnh hưởng".

Trước đó, ông Lavrov chia sẻ với TASS rằng, "sự bình lặng từ lâu đã không còn trong ngành ngoại giao", và cho rằng mọi người không nên chán nản mà nên tiếp tục nỗ lực không mệt mỏi.

"Những người mới dễ mất bình tĩnh khi họ cảm thấy bế tắc và từ bỏ. Nhưng ơn Chúa, tôi đã thấy rất nhiều điều trong suốt sự nghiệp ngoại giao của mình" - Ngoại trưởng Nga nói - "Kiên nhẫn chính là điều đáng ngợi ca nhất trong công việc của chúng tôi."

"Khó có thể nói rằng, sự kiên nhẫn của bản thân tôi bị hạn chế, nhưng tôi khuyên đừng nên thách thức nó" - Ông Sergei Lavrov nói đùa.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Rossiya-1, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã tuyên bố đanh thép rằng, Moscow không cho phép ai "đòi viết lại" thỏa thuận Minsk-2 ký hôm 12/2, đồng thời yêu cầu Đức, Pháp gây áp lực để buộc Ukraine tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận này.

Ông Lavrov cũng nói rằng, ở EU "chưa có ai bị mất trí" để gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine như những gì Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang đòi hỏi với cộng đồng quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại