Nghị sỹ Mỹ: Nga nắm hàng triệu tài liệu mật từ Snowden

Hạ nghị sỹ Roger cho biết trong khoảng 1,4 triệu tài liệu mà Snowden đánh cắp mang ra nước ngoài có tới 95% liên quan tới quân sự, cả cấp chiến thuật và chiến lược.

Ngày 26/3, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Roger cho rằng phần lớn các thông tin tuyệt mật mà cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đánh cắp hồi năm ngoái và chạy ra nước ngoài rất có thể đã nằm trong tay tình báo Nga.

Các thông tin này rất có lợi cho Nga, thậm chí cả Trung Quốc.

Hạ nghị sỹ Đảng Dân chủ Charles Ruppersberger, thành viên Ủy ban Tình báo, cũng nhất trí với lời cảnh báo trên, thậm chí cho rằng Snowden giờ đây đang “chịu ảnh hưởng của tình báo Nga”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại