Nghi phạm vụ Boston được 'tặng' hàng nghìn USD

Nghi can đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev khẳng định với mẹ rằng Tsarnaev đang nhận được hàng nghìn USD tiền quyên góp từ các nguồn giấu tên.


	Nghi can đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev.

Nghi can đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev.

Trong đoạn băng video do kênh truyền hình Channel 4 News của Anh phát đi, bà Zubeidat Tsarnaev đã mở đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện với cậu con trai hiện đang bị giam giữ ở nhà tù Fort Devens tại Massachussetts.

“Con đã ăn uống thường xuyên trong nhiều ngày qua. Mọi thứ đều ổn cả. Họ cho con ăn cơm và thịt gà. Tất cả đều tốt” - Dzhokhar Tsarnaev nói trong cuộc điện thoại gọi từ nhà tù. Bà Zubeidat Tsarnaev động viên con trai phải mạnh mẽ hơn. “Con là cuộc sống của mẹ” - bà nhắn nhủ với Dzhokhar Tsarnaev.

Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, phải đối mặt với án tử hình hoặc chung thân nếu bị kết án khủng bố và giết người do thực hiện vụ đánh bom ở Boston cùng anh trai Tamerlan Tsarnaev. Trên kênh truyền hình Channel 4 News, bà Zubeidat Tsarnaev khẳng định các con bà không thực hiện vụ đánh bom.

Bà này cũng cho biết Dzhokhar Tsarnaev đã nói: “Mẹ đừng lo, con có đủ tiền”. Hắn giải thích rằng một người đã mở tài khoản cho hắn và nhiều nguồn giấu tên đã gửi tiền quyên góp cho hắn. “Con có rất nhiều tiền, hàng nghìn USD” - Dzhokhar Tsarnaev cho biết.

Hiện tại bà Zubeidat Tsarnaev và ông chồng Anzor cũng đang mở chiến dịch kêu gọi tiền quyên góp để giúp đỡ con trai họ trong cuộc chiến pháp lý sắp tới. Hai vợ chồng cho biết đã huy động được khoảng 8.000 USD.

Dzhokhar Tsarnaev sẽ ra hầu tòa vào ngày 10-6 tới. Trong vụ đánh bom ở Boston, đã có ba người thiệt mạng và hơn 260 người khác bị thương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại