Nga mất quyền đăng cai World Cup 2018 vì xung đột Ukraine?

An Nhiên (T.H.) |

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chuẩn bị một kế hoạch mật để chuyển World Cup 2018 sang tổ chức tại Qatar, tờ AS của Tây Ban Nha cho biết.

TTXVN dẫn thông tin trên báo này cho hay, Nga có thể mất quyền đăng cai giải đấu này trong trường hợp xung đột ở Ukraine leo thang.

Theo tờ báo, lãnh đạo FIFA đã bí mật yêu cầu Chính phủ Qatar đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để nước này có thể sẵn sàng tổ chức giải đấu không phải vào năm 2022 mà là năm 2018.

Theo một nguồn tin từ Ban tổ chức World Cup 2018, FIFA triển khai các biện pháp trên do tình hình ở miền Đông Nam Ukraine, nơi đã hơn 1 năm qua xảy ra giao tranh giữa lực lượng ly khai với quân đội chính phủ.

Theo tờ AS, xung đột leo thang có thể buộc FIFA chuyển World Cup 2018 đến nước khác.

Trước đó hôm 4/6 vừa qua, Chánh văn phòng Điện Kremli Sergei Ivanov tuyên bố ông không nghi ngờ việc tiến hành giải vô địch bóng đá thế giới ở Nga.

Ông nói: "Tôi thừa nhận nhiều người không thích sự lựa chọn Nga nhưng cuộc bầu chọn đã diễn ra nên không có lý do để hủy bỏ".

Trong một tuyên bố, FIFA hôm 8/6 vừa qua cho biết hiện chưa có cơ sở pháp lý để tước quyền đăng cai World Cup 2018 của Nga.

Người đứng đầu Ủy ban kiểm toán FIFA Domenico Scala giải thích giải đấu có thể được chuyển đến nước khác chỉ trong trường hợp có bằng chứng về việc nhận hối lộ trong cuộc bầu chọn nước chủ nhà.

“Nếu các bằng chứng cho thấy Qatar và Nga giành quyền đăng cai World Cup dựa trên việc đưa hối lộ thì mọi thứ đều bị hủy bỏ”, ông Domenico Scala phát biểu trên tờ Sonntagszeitung (Thụy Sỹ).

Chính quyền Thụy Sỹ hiện đang mở cuộc điều tra nhằm vào quá trình chạy đua giành đăng cai World Cup 2018 và 2022 mà Nga và Qatar đã giành chiến thắng. Trong đó, chiến thắng của Qatar bị nghi ngờ nhiều hơn.

Quốc gia Trung Đông này tuy giàu có nhưng không phải là một cường quốc bóng đá và cơ sở hạ tầng để tổ chức World Cup cũng chưa có gì.

Uy tín của FIFA đang xuống rất thấp và có vẻ như mọi thứ liên quan đến tổ chức này đều bị nghi ngờ.

Tất cả bắt đầu từ sự kiện Bộ Tư Pháp Mỹ truy tố 14 cá nhân đã và đang nắm giữ những chức vụ quan trọng tại cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới vì tội tham nhũng.

Sau đó, trước nhiều chỉ trích và tranh cãi, ông Sepp Blatter, tuyên bố từ chức chỉ vài ngày sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 chức chủ tịch FIFA.

Một kịch bản dù không lớn nhưng đã được tính đến là rất có thể Nga sẽ bị mất quyền đăng cai World Cup bởi chính Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và những âm mưu mang màu sắc chính trị của Mỹ và Anh.

Ông Blatter tuy đã từ chức nhưng còn tại vị khoảng 6 tháng nữa, trước khi cuộc bầu cử bất thường chọn ra được 1 vị chủ tịch mới.

Trong khoảng thời gian này, nếu bị phát hiện ra có những hành vi tham nhũng, rất có thể vị chủ tịch “cáo già” này sẽ chọn phương án “nhường ghế” cho một người Anh hay Mỹ.

Khi đó, chắc hẳn hai nước này sẽ tìm mọi cách tước quyền chủ nhà của Nga nhằm hạ bệ uy tín của Moscow, còn Nga cũng không “nằm yên chịu chết”. Và mâu thuẫn giữa Nga với phương Tây chưa được hàn gắn bởi cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ lại tiếp tục tăng lên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại