Nga kêu gọi bỏ cấm vận, EU thẳng thừng từ chối

Phạm Khánh |

Theo Reuters, hôm 29/11, Nga kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) bỏ các biện pháp trừng phạt, đổi lại Moscow sẽ bỏ lệnh cấm vận lương thực đối với EU nhưng một quan chức cấp cao EU đã thẳng thừng từ chối.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov cho hay: "Chúng tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ các đối tác châu Âu".

"Điều duy nhất chúng tôi mong đợi là họ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vô nghĩa và các danh sách đen. Chúng tôi sẽ dỡ bỏ các lệnh cấm vấn đối với họ”.

Đáp lại, ông Jean-Claude Juncker, tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cho biết việc Nga sáp nhập khu vực Crimea hồi tháng Ba đã khiến EU chỉ còn hai lựa chọn: chiến tranh hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Ông nhấn mạnh: "Nếu bạn không muốn chiến tranh thì còn lựa chọn duy nhất là áp đặt các biện pháp trừng phạt ... Bạn phải tiến hành các pháp trừng phạt có tác dụng”.

Ông khẳng định sẽ duy trì trừng phạt tới chừng nào Nga khôi phục lại tình trạng ổn định ở Ukraine.

Lời kêu gọi trên của Moscow được đưa ra sau khi EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với 13 người Ukraine tham gia tổ chức cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine hôm 2/11 và 5 tổ chức có liên quan. Họ sẽ bị cấm đi lại và đóng băng tài sản.

Trong số những người bị trừng phạt lần này có ông Sergey Kozyakov, người đứng đầu Ủy ban bầu cử của ly khai Ukraine. Theo EU, hành động của ông đã tiếp tay cho âm mưu làm suy yếu và đe dọa độc lập của Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại