Nga giận sôi vì phát biểu của Ukraine về ngày Chiến thắng 9/5

My Lan |

Quan chức Bộ Ngoại giao Nga Konstantin Dolgov gay gắt chỉ trích tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine liên quan tới lễ kỉ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

Nói về thái độ của Ukraine trước việc đại diện của một số quốc gia tới Moscow tham dự lễ kỉ niệm 70 năm ngày Chiến thắng phát-xít, Uỷ viên Bộ Ngoại giao Nga về vấn đề Nhân quyền, Dân chủ và Pháp Quyền Konstantin Dolgov đã rất tức giận.

Theo Tass, ông đã dẫn lại phát biểu của đại diện Bộ ngoại giao Ukraine Yevgeny Perebeinos nói rằng, "trong bối cảnh Nga gây hấn với Ukraine", Kiev coi việc quan chức nước ngoài tới Moscow dự lễ kỉ niệm Ngày Chiến Thắng "là đồng lòng với kẻ hiếu chiến".

Ông Dolgov khẳng định, "đây không phải là lần đầu tiên quan chức Ukraine đưa ra tuyên bố như thế này".

"Họ ngang nhiên làm sai lệch lịch sử, làm hoen ố lịch sử cuộc chiến tranh, phủ bóng tối lên Chiến thắng vĩ đại của người dân Xô Viết, những người đã có đóng góp quyết định cho cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít.

Tuyên bố này là sự báng bổ, giễu cợt và láo xước một cách công khai. Điều này không xứng đáng với ngay cả một người có kiến thức nghèo nàn về lịch sử, chứ chưa nói tới một quan chức chính phủ".

phát ngôn viên bộ ngoại giao ukraine
Yevgeny Perebeinos
Chiếu theo những gì Nga đang làm trên lãnh thổ Ukraine, chúng tôi sẽ không cử bất kì đại diện nào tới tham gia các sự kiện tại Nga.

Ông Dolgov thậm chí còn cáo buộc rằng, những phát biểu được nói ra từ miệng một quan chức Ukraine, nơi mà các tiểu đoàn theo chủ nghĩa phát xít mới trong vài tháng qua đã "giết hại dân thường của quốc gia mình một cách có hệ thống.

"Số nạn nhân đã lên tới hàng nghìn người", song không ai bị trừng phạt, mà ngược lại, còn được chính phủ Ukraine và "một vài người trong giới chính trị phương Tây ủng hộ".

"Một số chính trị gia phương Tây không có giới hạn khi chỉ trích, báng bổ, giễu cợt hồi ức về hàng triệu người, trong đó có cả người Ukraine, đã chết dưới bàn tay Đức Quốc xã và bọn tay sai địa phương; về những người lính Hồng quân chống lại phát-xít.

Sự sỉ nhục này với quá khứ hoàn toàn không thể được và thật đáng khinh".

Ông Dolgov nhấn mạnh: "Perebeinos sẽ không thể nào bóp méo sự thật về Chiến thắng vĩ đại ấy. Như Tổng thống Nga đã nói, chúng tôi không cho phép việc đó xảy ra".

Hiện nay, ngoài Ukraine, một số quốc gia như Mỹ, Đức, Anh, Ba Lan... tuyên bố sẽ không cử đại diện tham dự.

Trong khi đó, một vài quốc gia khác như Triều Tiên, cộng hoà Séc, Cuba, Trung Quốc... đã nhận lời mời của Nga và xác nhận sẽ tới Moscow dự lễ kỉ niệm năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại