Nga đùng đùng nổi giận vì Putin bị xúc phạm

My Lan |

(Soha.vn) - Giới chức Nga đã lên tiếng chỉ trích và bày tỏ sự tức giận vì lời lẽ xúc phạm của quyền Ngoại trưởng Ukraine đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga cho hay, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia vì những lời lẽ xúc phạm Tổng thống Nga Putin. "Tôi thực sự băn khoăn về cái gọi là người biểu tình gần đại sứ quán, nơi mà ông Andriy Deshchytsia cũng có mặt. Ông ta đã cho phép bản thân mình đưa ra những tuyên bố vượt quá giới hạn của sự chừng mực".

"Tôi hiểu ông ta học điều đó từ ai. Nhưng là một nhà ngoại giao, như Deshchytsia, thì phải lựa chọn từ ngữ... Tôi không biết giờ đây ông ta sẽ nói chuyện và làm việc với chúng tôi như thế nào".

Trong khi đó, Chủ nhiệm Uỷ ban các Vấn đề Quốc tế của Hạ viện Nga, ông Alexei Pushkov, đứng đầu làn sóng kêu gọi Tổng thống Ukraine Poroshenko sa thải ông Deshchytsia.

Trên trang Twitter của mình, ông Pushkov thẳng thắn: "Poroshenko nên thay đổi Ngoại trưởng của mình đi. Ông ta không kiểm soát nổi bản thân một cách thích đáng".

Trong một phát biểu được phát trên sóng truyền hình, ông này cũng cho rằng Moscow nên dừng các cuộc đối thoại với Kiev và cắt việc cung cấp khí ga cho Ukraine.

Khi được hỏi về những lời lẽ của mình đối với Tổng thống Putin, ông Deshchytsia đã trả lời trên Đài phát thanh Ekho Moskvy của Moscow một cách vòng vo rằng: "Tôi đã trả lời những gì bạn muốn tôi nói. Bạn hỏi về bình luận của tôi (về cuộc biểu tình). Tôi đã đưa ra ý kiến của mình".

Những lời lẽ xúc phạm gây chấn động của ông Deshchytsia đối với Tổng thống Nga Putin được đưa ra khi ông tới hiện trường cuộc biểu tình phản đối Nga trước cửa đại sứ quán Nga ở Kiev ngày 14/6 nhằm trấn an người dân. Tuy nhiên, dường như sự kích động của người biểu tình Ukraine tại đây đã cuốn vị quyền Ngoại trưởng này theo. Ông đã hô một khẩu hiệu chửi Tổng thống Nga theo cách mà những người có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ở Ukraine vẫn sử dụng.

Ông Deshchytsia, 48 tuổi, được bổ nhiệm vào vị trí quyền Bộ trưởng Ukraine hồi tháng 2 năm nay. Theo Reuters, ông này có khả năng sẽ phải nhường lại vị trí của mình cho một người khác bởi Tổng thống mới đắc cử của Ukraine Poroshenko được cho là sẽ chỉ định một Ngoại trưởng chính thức trong vài ngày tới.

Xem thêm Video: Khung cảnh náo loạn bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Kiev

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại