"Nếu Mỹ gửi vũ khí đến Ukraine, Nga sẽ gửi quân"

V.N |

Nghị sĩ đảng Nước Nga Công bằng Mikhail Yemelyanov cho rằng, quyết định của Thượng viện Mỹ vũ trang cho Ukraine cần phải đáp trả bằng các biện pháp thích đáng từ Nga, chẳng hạn như triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ Ukraine trước khi mối đe dọa trở nên quá cao.

"Quyết định của Thượng viện Mỹ vô cùng nguy hiểm.

Nếu nó được Hạ viện ủng hộ và tổng thống của họ ký, Nga phải đáp trả bằng những biện pháp thích đáng", ông Yemelyanov nói.

“Có thể chúng ta phải đáp trả bằng việc trao cho Tổng thống Nga cơ hội sử dụng lực lượng quân sự phủ đầu trên lãnh thổ Ukraine.

Chúng ta không nên chờ đến khi Ukraine được vũ trang và trở nên quá nguy hiểm”.

Ông Yemelyanov cũng nhấn mạnh rằng, quyết định của Thượng viện Mỹ cho thấy, Washington không quan tâm đến việc giảm căng thẳng trong xung đột Ukraine.

Hành động của Mỹ khiến ông cảm tưởng rằng họ đang tìm cách biến Ukraine thành một kiểu “quân nhân quốc tế nhằm vào Liên bang Nga”.

“Trong vài năm, Ukraine sẽ trở thành một nước nghèo đói với một chính phủ chống Nga và dạy cho nhân dân của họ căm ghét nước Nga.

Họ sẽ được vũ trang tận răng, và việc Ukraine và Mỹ sẽ miễn cưỡng công nhận Liên bang Nga với biên giới hiện nay sẽ luôn khơi ngòi xung đột” – nghị sĩ đảng cánh tả nói.

Hôm 11.12 Thượng viện Mỹ thông qua “Luật ủng hộ tự do Ukraine” trong đó cho phép cung cấp viện trợ quân sự sát thương và phi sát thương cho Ukraine và áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga.

Hạ viện sẽ xem xét dự luật này, song Tổng thống Obama phản đối dự luật.

Ông cho rằng dự luật sẽ phản tác dụng và tạo ra chia rẽ giữa Mỹ với Châu Âu, bởi đến nay Châu Âu vẫn từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại