"Mỹ sẽ khiến Putin phải trả giá đắt vì đưa quân đến Crimea"

"Ông ta sẽ không thể tổ chức Hội nghị G-8 ở Sochi, và thậm chí sẽ không còn trong G8 nếu tình hình này tiếp diễn", Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo sau khi Nga triển khai quân đến Crimea.

Ngày 2/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thẳng thừng cảnh cáo rằng Nga có nguy cơ bị mất quy chế thành viên trong Nhóm các nước Phát triển G-8 do đã triển khai quân tại bán đảo Crimea, Ukraine.

Ngoại trưởng Kerry cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng "ông ta (Putin) sẽ không thể tổ chức Hội nghị G-8 ở Sochi, và thậm chí sẽ không còn trong G8 nếu tình hình này tiếp diễn. Tài sản của bản thân ông ấy sẽ bị phong tỏa, cả các doanh nghiệp Nga, doanh nghiệp Mỹ có thể rút lui (đầu tư), đồng ruble có thể bị sụp đổ hơn nữa."

Phát biểu trên chương trình "Gặp gỡ báo chí" của kênh NBC, quan chức đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ gay gắt: "Sẽ phải trả một giá rất đắt. Nước Mỹ có liên minh, nước Nga bị cô lập. Đó không phải là lập trường về sức mạnh."

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết nước này đã rút khỏi cuộc họp trù bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước G-8 ở Sochi vào tháng 6 tới để phản đối việc Nga can dự vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên ngay trước chuyến bay đến Kiev, ông Hague tuyên bố: "Anh sẽ cùng với các quốc gia G-8 khác ngừng hợp tác trong khuôn khổ G-8, nơi Nga làm chủ tịch năm nay, trong đó gồm cả các cuộc họp trù bị cho Hội nghị thượng đỉnh G-8 diễn ra trong tuần này."

Cùng ngày, nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết nước này đã ngừng tham gia cuộc họp trù bị trước thềm hội nghị G-8 ở thành phố Sochi của Nga. Nguồn tin cho biết: "Chúng tôi đã ngừng tham gia hội nghị trù bị (G-8)".

Cũng trong ngày 2/3, tại nhiều thành phố của Nga, các hoạt động ủng hộ cho cộng đồng người nói tiếng NgaUkraine do các tổ chức dân sự tổ chức đã diễn ra rầm rộ.

Theo ITAR-TASS, các hoạt động ủng hộ cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine đã được tổ chức tại Moskva, Petersburg và Krasnodar.

Night Wolves, một câu lạc bộ xe môtô phân khối lớn ở Nga, đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Moskva để ủng hộ các cư dân ở Crimea. Cuộc tuần hành bao gồm 50 xe ôtô và môtô. Cùng thời điểm, một cuộc tuần hành bằng môtô khác cũng diễn ra ở khu vực Vorobyevy Hills của Moskva. Những người tổ chức hai cuộc tuần hành hy vọng sẽ có cuộc "hội quân" trong ngày.

"Chúng ta phải củng cố để hỗ trợ những người anh em của chúng ta," một đại diện của ban tổ chức một trong hai cuộc tuần hành trên nói với Itar-Tass.

Còn tại St Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, khoảng 15.000 người đã tụ tập ở quảng trường phía trước nhà hát Oktybrsky ở trung tâm thành phố. Đáng chú ý, trong đoàn người biểu tình có những cựu nhân viên cảnh sát chống bạo động Berkut của Ukraine.

Một tuần hành để ủng hộ cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine sẽ được tổ chức vào cuối ngày Chủ Nhật tại thành phố miền Nam Nga, Krasnodar./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại