Mỹ không kích IS ở Syria để diệt sĩ quan tình báo đào tẩu?

Một sĩ quan tình báo của Pháp đào tẩu sang mạng lưới al Qaeda được xem là một mục tiêu tìm diệt hàng đầu trong các cuộc không kích của Mỹ ở Syria hồi tháng trước.

Bốn điệp viên đến từ các nước châu Âu liên quan đến vụ việc đều cho rằng, các cuộc không kích đã chưa thể giết chết “kẻ đào tẩu”. Họ từ chối đưa ra các bình luận chi tiết, vì sự tồn tại của nhân vật này thuộc diện “bí mật tuyệt đối” và vì không muốn làm ảnh hưởng đến người thân, gia đình của cựu nhân viên tình báo kia.

Hai quan chức tình báo của châu Âu mô tả, cựu sĩ quan tình báo này là nhân vật cấp cao nhất từng đào tẩu sang al Qaeda và đây được xem là diễn biến nguy hiểm nhất trong cuộc chiến của phương Tây chống tổ chức khủng bố này.

Cả hai nguồn tin riêng rẽ này đều nói rằng, kẻ đào tẩu kia chính là một mục tiêu Mỹ muốn tìm diệt trong các cuộc không kích nhằm vào 8 địa điểm bên trong lãnh thổ Syria thuộc quyền kiểm soát của Mặt trận Nusra - một nhánh của al Qaeda. Tuy nhiên, 47 tên lửa hành trình đã không thể giết hại cựu sĩ quan người Pháp.

Về lai lịch, các nguồn tin tình báo châu Âu cho biết, người này từng làm việc tại Cơ quan tình báo Đối ngoại Pháp (DGSE), được đào tạo rất bài bản về nghiệp vụ. Kẻ đào tẩu này khởi nghiệp trong quân đội, nhưng do lai lịch có gốc Arập, ngoại hình, ngoại ngữ đều tốt, cộng với kĩ năng thành thục nên đã được DGSE tuyển dụng.

Phiến quân Syria thì tiết lộ, đây là một chuyên gia về chất nổ, từng có thời kì “chinh chiến” cùng al Qaeda tại Afghanistan và Syria. Sự pha trộn giữa đào tạo tình báo kiểu phương Tây với “niềm tin thánh chiến” đã biến nhân vật này trở thành một trong kẻ khủng bố nguy hiểm nhất của al Qaeda.

Obama thừa nhận tình báo Mỹ bất ngờ trước khả năng của IS Obama thừa nhận tình báo Mỹ bất ngờ trước khả năng của IS

Obama thừa nhận Mỹ đã đánh giá thấp mối đe dọa từ IS và coi việc loại bỏ tổ chức này là một chiến dịch dài hơi.

Mỹ và phương Tây hiện đều kín tiếng trước diễn biến trên. Quan chức tình báo Mỹ từ chối cung cấp bất kì một thông tin nào. Cho đến nay, Mỹ thừa nhận, các cuộc tấn công nhằm ở Syria vừa qua là nhằm tiêu diệt các phần tử mà Mỹ liệt vào Nhóm Khorasan - một nhóm khủng bố được phái đến Syria để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào phương Tây. Washington cũng mới chỉ xác nhận một mục tiêu quan trọng: Muhsin al Fahdli, 33 tuổi, một người thân cận của trùm khủng bố Osama bin Laden. Hồi năm 2012, Mỹ từng đưa ra khoản tiền thưởng 7 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp tiêu diệt hoặc bắt giữ Fahdli.

Tình báo Pháp cũng có phản ứng tương tự khi nói rằng “chúng tôi sẽ không thảo luận đến vấn đề này”. Trên một hướng khác, quân nổi dậy ở Syria - lực lượng vốn bất bình với Mỹ khi không kiên quyết hạ bệ Tổng thống Assad, thì tỏ ra “khó hiểu” trước việc tại sao Washington không yêu cầu giúp bắt giữ viên sĩ quan đào tẩu kia. Câu trả lời đã được một sĩ quan chức tình báo châu Âu giấu tên giải mã phần nào: Mỹ và đồng minh muốn tên lửa hành trình chôn vùi kẻ đào tẩu và giấu nhẹm mọi thông đến sự tồn tại của nhân vật này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại