Mỹ không dám xác nhận tin TQ sẵn sàng tấn công chớp nhoáng Nhật

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng tin của đại tá tình báo James Fanell về việc Trung Quốc chuẩn bị cuộc chiến tổng lực chớp nhoáng với Nhật Bản chỉ là "ý kiến cá nhân".

Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Mỹ tại thủ đô Washington ngày 20.2, ông Kirby từ chối bình luận về việc thông tin mà chuẩn đô đốc Fanell đưa ra công khai vào tuần trước, nhưng nhấn mạnh rằng Lầu Năm Góc muốn thắt chặt quan hệ hơn nữa với quân đội Trung Quốc.

"Những gì chúng tôi muốn nói với các bạn là Bộ trưởng Chuck Hagel tin rằng chúng ta tiếp tục tin tưởng vào một Trung Quốc gia tăng hòa bình và thịnh vượng là điều tốt cho khu vực, cho thế giới", ông Kirby nói.

Về thông tin "Trung Quốc ráo riết tập luyện để tấn công tổng lực chớp nhoáng vào quân đội Nhật Bản" mà đại tá James Fanell đưa ra tuần trước, ông Kirby chỉ nói vắn tắt: "Đó chỉ là quan điểm của ông ấy".

Trước đó, tại hội thảo về an ninh hàng hải Phương Tây 2014 tổ chức ở San Diego, California ngày 13.2.2014, đại tá James Fanell, phụ trách cơ quan tình báo - thông tin của Hạm đội 7 Mỹ tiết lộ rằng, Quân đội Trung Quốc đã được giao nhiệm vụ mới là tiến hành một cuộc chiến tổng lực chớp nhoáng trong thời gian ngắn để tiêu diệt lực lượng Nhật Bản ở biển Hoa Đông nhằm thu hồi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và thậm chí cả đảo Ryukyu.

Ông Fanell dẫn chứng bằng cuộc tập trận lớn nhất mà Trung Quốc tiến hành vào mùa thu 2013 mang tên Chiến dịch Hành động 2013, huy động hơn 40.000 binh lính tham gia cùng số lượng lớn tàu đổ bộ.

Ông Fanell còn dự báo rằng Trung Quốc sẽ tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mới trên Biển Đông có thể vào cuối năm 2015, sau khi đã đơn phương áp đặt lên vùng biển Hoa Đông tháng 11.2013.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã trở nên căng thẳng liên quan chủ quyền quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Mỹ bác bỏ ADIZ của Trung Quốc lập ra trên biển Hoa Đông. Vài quan chức Mỹ cảnh báo rằng nếu Trung Quốc bất kỳ tuyên bố nào của Trung Quốc về việc áp đặt ADIZ trên Biển Đông sẽ dẫn đến việc tái bố trí lực lượng Mỹ tại khu vực.

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại