Mỹ điều tàu sân bay USS John C. Stennis gây áp lực với Triều Tiên

Hải Võ |

Hãng Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, Hải quân Mỹ hôm 16/1 thông báo đã điều động tàu sân bay USS John C. Stennis tới khu vực Tây Thái Bình Dương.

Theo Yonhap, đại diện quân đội Hàn Quốc cho hay: "Tây Thái Bình Dương mà quân đội Mỹ đề cập là khu vực châu Á do Hạm đội số 7 của Mỹ phụ trách."

Như vậy, cùng với tàu sân bay Ronald Reagan đang nằm ở căn cứ Yokosuka, Nhật bản, châu Á-Thái Bình Dương sẽ có hai tàu sân bay hạt nhân của Mỹ hiện diện.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng, Mỹ đưa tàu sân bay Stennis tới Đông Bắc Á là động thái gây sức ép với Triều Tiên, sau vụ Bình Nhưỡng tuyên bố thử bom khinh khí hôm 6/1.

Yonhap cho hay, tàu USS John C. Stennis sẽ được bố trí ở Đông Á trong 7 tháng.

Trong thời gian đó, tàu sẽ tham gia nhiều hoạt động huấn luyện cùng các đồng minh của Mỹ nhằm tăng sức mạnh tổng hợp. Đây cũng là một trong những hạng mục thuộc chương trình viện trợ an ninh tác chiến trên biển của Mỹ tại nhiều khu vực.

Quan chức quân đội Hàn Quốc chỉ ra, trước khi Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân tháng 2/2009 và phóng tên lửa đạn đạo, tàu USS Stennis từng xuất hiện ở vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Hiện tại, tình hình bán đảo tiếp tục leo thang căng thẳng sau vụ thử hạt nhân thứ 4, cùng với việc Bình Nhưỡng có khả năng phóng tên lửa đạn đạo vào tháng 5 tới, Mỹ rất có thể sẽ "xét lại" về thời gian 7 tháng bố trí của USS Stennis.

USS Stennis nhiều khả năng sẽ tham gia ngay vào 2 cuộc tập trận chung Key Resolve và Foal Eagle dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 giữa quân đội Mỹ-Hàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại