Mỹ cảnh báo nguy cơ al-Qaeda tấn công khủng bố

Hôm qua 2-8, Chính phủ Mỹ ra cảnh báo toàn cầu rằng tổ chức khủng bố al-Qaeda có thể sẽ mở một cuộc tấn công quy mô lớn trong tháng này.


	Một vụ đánh bom ở Baghdad, Iraq ngày 29-7, tình nghi do al-Qaeda thực hiện.

Một vụ đánh bom ở Baghdad, Iraq ngày 29-7, tình nghi do al-Qaeda thực hiện.

Theo Hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc tấn công có thể xảy ra ở Trung Đông, Bắc Phi, đặc biệt là bán đảo Ả Rập. Mỹ đã ra lệnh đóng cửa hàng loạt đại sứ quán ở các nước Hồi giáo.

Chính phủ Anh cũng tuyên bố tạm thời đóng cửa đại sứ quán nước này ở Yemen do có khả năng al-Qaeda ở Yemen sẽ thực hiện các vụ tấn công. Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu nhóm an ninh quốc gia “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân Mỹ”.

“Các thông tin hiện tại cho thấy al-Qaeda và các tổ chức chi nhánh đang âm mưu tấn công cả trong và ngoài khu vực Trung Đông. Chúng có thể tập trung nỗ lực tấn công từ nay đến cuối tháng 8 - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết - Các hạ tầng giao thông công cộng và hạ tầng du lịch có thể bị đe dọa”.

Hạ nghị sĩ Mỹ Peter King, thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện, nhận định các thông tin về mối đe dọa này nhiều hơn hẳn so với các trường hợp khác trong 10 năm qua. Tổng cộng 22 đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ sẽ bị đóng cửa.

Kênh ABC News dẫn lời tướng Martin Dempsey, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, khẳng định các nhóm khủng bố không chỉ muốn tấn công Mỹ mà cả các mục tiêu phương Tây. “Đây là một mối đe dọa lớn và chúng ta phải hành động” - tướng Dempsey tuyên bố.

Một quan chức Washington tiết lộ tình báo Mỹ nắm được nhiều thông tin về mối đe dọa này, nhưng không biết cuộc tấn công sẽ diễn ra ở đâu. Do đó Chính phủ Mỹ phải ra cảnh báo toàn cầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại