Một lao động người Việt bị bắn ở Đài Bắc

TNL |

Hãng tin CAN (lãnh thổ Đài Loan) đưa tin khoảng 1 giờ sáng 6-3, một lao động người Việt khoảng 40 tuổi đã bị cảnh sát bắn ở Đài Bắc.

Cảnh sát khu vực Đại An (Đài Bắc) cho biết bốn cảnh sát đang tuần tra giao thông đường bộ trên đường Tân Hợi.

Khi xe taxi đến gần chốt kiểm soát, cảnh sát nhận thấy dấu hiệu bất thường vì người đàn ông Việt Nam trên xe có vẻ nôn nóng.

Một cảnh sát kiểm tra biển số và căn cước của tài xế xong thì yêu cầu người đàn ông Việt Nam cho kiểm tra giấy tờ.

Người này không trả lời cảnh sát rồi đột ngột xô cảnh sát về hướng con đường và bỏ chạy xuống đường hầm. Ba cảnh sát rượt theo khoảng 250 m và hô dừng lại nhưng không thành công.

Một cảnh sát bắn cảnh cáo năm phát súng xuống đất nhưng một phát đạn đã trúng hông bên phải người đàn ông Việt Nam.

Nạn nhân ngã xuống, bị bắt và được đưa vào bệnh viện. Sức khỏe nạn nhân không bị nguy hiểm.

Sau khi được thẩm vấn, người này đã được chuyển cho cơ quan công tố truy tố về hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, nạn nhân người Việt Nam này đến Đài Loan lao động từ năm 2011 và được khai báo mất tích cách đây hai năm. Nạn nhân chạy trốn vì sợ bị phát hiện cư trú trái phép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại