Moscow: "Nga đánh IS cần gì xin Mỹ!"

Phe khủng bố cực đoan tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang thách thức an ninh toàn thế giới. Chúng đã đưa ra lời đe dọa với cả Nga và Mỹ.

Mỹ đã bắt đầu thành lập liên minh tiến hành không kích với IS. Còn Nga cho biết sẽ chống IS theo cách riêng của họ.

Nga sẽ không tìm cách "mua vé" vào liên minh quốc tế do Mỹ khởi xướng để chống lại IS. Thay vào đó, Nga sẽ tiếp tục viện trợ cho Iraq, Syria và các quốc gia khác đang chiến đấu chống lại IS.

"Liên minh chống IS không phải là một câu lạc bộ - chúng tôi không mong đợi bất kỳ lời mời nào (từ Mỹ) và chúng tôi sẽ không "mua vé" để vào đó", ông Ilya Rogachev, người đứng đầu 'Cục thách thức mới và các mối đe dọa' thuộc Bộ Ngoại giao Nga (Foreign Ministry’s Department for New Challenges and Threats) cho biết. Đồng thời, ông Rogachev khẳng định Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước đang chiến đấu chống IS.

Ông Rogachev nói thêm rằng Nga sẵn sàng giúp đỡ tất cả đối thủ của IS, kể cả các thành viên trong liên minh do Mỹ khởi xướng nhưng với điều kiện họ ngừng sử dụng "tiêu chuẩn kép" và duy trì hoạt động trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Tiêu chuẩn kép mà Nga ám chỉ tức là những kẻ nổi dậy chống chính phủ Syria nhưng không thuộc IS đang được Mỹ o bế. Luật pháp quốc tế tức là phải có giấy phép từ LHQ trước khi hành động quân sự.

Ngày 11/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng chính quyền Mỹ rất thất vọng với phản ứng đầu tiên của Nga sau khi Tổng thống Obama có bài diễn văn tuyên chiến với IS. Ông Kerry lưu ý rằng IS cũng là một mối đe dọa trực tiếp đến nước Nga. Các quan chức Mỹ cho rằng Nga phải hưởng ứng lời hiệu triệu của Mỹ tham gia cuộc chiến quốc tế chống lại IS .

Sở dĩ ông Kerry bất mãn với Nga là do phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Aleksander Lukashevich đã cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng phát động một cuộc tấn công chống lại IS trên lãnh thổ Syria mà không được Syria hay LHQ thông qua thì không khác một hành động xâm lược và vi phạm luật pháp quốc tế.

Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov kêu gọi Mỹ nên đề nghị sự tương trợ của Syria và Iran (hai quốc gia mà Mỹ không ưa nhưng lại có lợi thế địa lý trong cuộc chiến chống IS).

"Syria và Iran là đồng minh tự nhiên của chúng ta trong cuộc chiến chống IS và sự tham gia của họ sẽ rất có ích. Tiêu chuẩn đạo đức trong cuộc chiến chống khủng bố không nên bị biến thành một cách mơ hồ", ông Lavrov khẳng định. Nhưng Mỹ bỏ ngoài tai lời khuyên của Nga và giờ thì Nga không muốn hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại