Moscow mỉa mai Kiev vụ đổi tù binh "tướng Nga" lấy lính Ukraine

Quang Huy |

Nga đã bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cuộc trao đổi "tướng tù binh Nga" lấy một binh lính Ukraine.

Đài RBC (Nga) hôm 12/12 cho hay, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã gọi tuyên bố của ông Klimkin là không đúng thực tế.

Theo lời thiếu tướng Konashenkov, ông Klimkin đã mắc lỗi khi đưa ra tuyên bố bằng tiếng Anh.

Konashenkov nhấn mạnh: "Không có bất cứ một tướng Nga nào bị bắt làm tù binh tại Ukraine, và Ngoại trưởng Ukraine không biết điều đó là lỗi không thể tha thứ được."

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Quốc phòng Nga gọi trình độ tiếng Anh của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine là "trung bình".

"Những nhận thức về ngôn ngữ kiểu này, cộng với các kỹ năng yếu kém khi dịch từ tiếng Ukraine sang tiếng Anh và biến một 'thiếu tá' quân đội (major) thành 'major general' (thiếu tướng)", hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời ông Konashenkov.

RBC cho hay, hôm 11/12/2015, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin khi phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an tuyên bố: "Chúng tôi đã trao đổi vào tuần trước một tướng Nga lấy một binh lính của mình".

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký chỉ thị về việc ân xá cho Vladimir Starkov, người mà phía Kiev gọi là "thiếu tá Nga".

Ông Starkov, bị phía Ukraine tuyên án 14 năm tù giam, được trao đổi lấy một binh lính Ukraine hôm 1/12/2015.

Starkov bị bắt hôm 25/7/2015 cùng với một chiếc xe tải Kamaz, mà theo phía chính quyền Ukraine khẳng định, có chở vũ khí và đạn dược.

Sau đó, người đứng đầu Cơ quan an ninh Ukraine Vasily Gritzak chia sẻ tại buổi họp báo rằng sau khi bị bắt Starkov đã thừa nhận là công dân Nga và đang là quân nhân của Các lực lượng vũ trang Nga.

Hồi tháng 8/2015, chính "thiếu tá" này trong cuộc trả lời phỏng vấn Euronews đã thừa nhận là sĩ quan quân đội Nga vào thời điểm bị bắt.

Các đại diện của nước cộng hoà tự xưng Donetzk gọi việc bắt giữ Starkov là "vở kịch được dàn dựng". Còn Moscow từ chối bình luận. Chính phủ Nga nhiều lần phủ nhận sự hiện diện của quân đội và can thiệp quân sự trên lãnh thổ Donbass. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại