Máy bay hạ cánh khẩn, hành khách chảy máu, tiếp viên bật khóc

Hải Võ |

Một chuyến bay của hãng Orient Thai Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Côn Minh, Trung Quốc rạng sáng nay (28/3). Nhiều hành khách đã bị chảy máu tai, mũi...

Trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) ngày 28/3 đưa tin, lúc 0h03 cùng ngày, chuyến bay số hiệu OX682 của Orient Thai Airlines từ Phuket (Thái Lan) tới Thành Đô (Trung Quốc) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Côn Minh do nguyên nhân chưa xác định.

Theo Phượng Hoàng, chuyến bay OX682 dự kiến tiếp tục cất cánh lúc 14h40 (giờ địa phương) từ Côn Minh và tới Thành Đô lúc 15h40.

Tuy nhiên, tính đến 16h, chiếc máy bay này vẫn chưa thể rời khỏi Côn Minh. Orient Thai Airlines đã sắp xếp các chuyến bay khác để đưa hành khách của OX682 về Thành Đô.

Trong khi đó, những hình ảnh về vụ việc do các nhân chứng chụp lại và tung lên mạng đang khiến dư luận Trung Quốc xôn xao.

Phượng Hoàng cho hay, một nhân chứng nữ đã tiết lộ nguyên nhân chuyến bay OX682 buộc phải đáp xuống Côn Minh lúc nửa đêm "là do một động cơ bị cháy".

Cũng theo nhân chứng này, hành khách trên chuyến bay có bà bầu, trẻ em và người già. Rất nhiều người đã bị chảy máu tai, mũi và có hiện tượng viêm tai giữa cấp tính, thậm chí có người ngất xỉu.

Mặc dù các nhân viên y tế kiến nghị các hành khách không nên tiếp tục chuyến bay, nhưng nhiều người vẫn khăng khăng phải trở về Thành Đô vì "mọi người còn phải đi làm".

Nhân chứng nữ nói trên nói thêm, hãng hàng không Thái Lan chưa tỏ thái độ gì về vấn đề bồi thường, trong khi công ty du lịch của Trung Quốc mà cô này tham gia tour cũng không đưa ra câu trả lời về vụ việc.

Bên cạnh thông tin từ nữ nhân chứng này, một người khác cũng viết trên Weibo - "Sáng sớm nghe cha mẹ gọi điện nói máy bay gặp sự cố, khẩu trang dưỡng khí bung ra, có tiếp viên còn bật khóc. Cũng may mọi người hạ cánh an toàn xuống Côn Minh".

Hình ảnh về vụ việc do nhân chứng chụp lại và tung lên mạng Weibo:

Hành khách chờ đợi tại sân bay Côn Minh.

Hành khách chờ đợi tại sân bay Côn Minh.

Các hành khách phải đeo khẩu trang dưỡng khí khi máy bay hạ cánh khẩn cấp.

Các hành khách phải đeo khẩu trang dưỡng khí khi máy bay hạ cánh khẩn cấp.

Hộ chiếu và vé máy bay của một hành khách.

Hộ chiếu và vé máy bay của một hành khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại