TT Poroshenko: "80% nhân viên tình báo Ukraine do Nga tuyển"

Hải Võ |

Đó là phát biểu của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khi ông này nói về tình trạng của cơ quan tình báo Ukraine SBU hồi năm 2012.

The Moscow Times (Nga) hôm 27/3 đưa tin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định phần lớn quan chức an ninh quốc gia của nước này làm việc dưới thời chính quyền Kiev thân Moscow "được tuyển dụng bởi Tổng cục an ninh Liên bang Nga (FSB)".

Theo đó, tại một buổi nói chuyện với các sinh viên một trường đại học ở Kharkov, ông Poroshenko đã tuyên bố "có 80% quan chức của Cơ quan tình báo Ukraine (SBU) trong năm 2012 là do FSB tuyển".

Theo Moscow Times, dù không có thêm thông tin chi tiết nào được Tổng thống Poroshenko cung cấp, nhưng tờ Wall Street Journal (Mỹ) vẫn cho rằng "các điệp viên Nga và những người có cảm tình với Moscow đã 'cắm rễ' trong SBU khi cuộc xung đột nổ ra ở miền Đông Ukraine năm ngoái".

WSJ dẫn chứng rằng 3 điệp viên của SBU bị ly khai bắt trong một "nhiệm vụ tối mật" tại miền Đông đã được thả ra.

Các quan chức chính phủ Kiev hiện giờ tin rằng chiến dịch của họ đã thất bại "bởi phe đồng minh 'thân Nga' thuộc nhóm thành viên cao cấp của cơ quan tình báo Ukraine".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại