Mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ bị trộm súng và phù hiệu

Bảo Vĩnh |

Hãng tin CNN ngày 22.12 đưa tin một mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ bị trộm súng và phù hiệu ngay gần cơ quan, giữa ban ngày ban mặt ở thủ đô Washington.

Đặc vụ này cũng bị trộm cả chiếc còng số 8 và đèn chớp trong xe riêng. Vụ trộm xảy ra lúc 16 giờ, khi xe riêng của mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ bị trộm súng và phù hiệu đậu gần trụ sở Cơ quan mật vụ Mỹ (SS). Đây là một khu vực tương đối tấp nập và an toàn ở Washington.

Vài giờ sau, ông ta báo chuyện bị trộm với cảnh sát. Báo cáo nêu ông ta quay lại xe thì phát hiện cửa sổ ghế sau xe bị “mở toang”, một túi chứa tất cả công cụ nghiệp vụ của một đặc vụ SS bị lấy mất:

Một khẩu súng ngắn Sig Hauer màu đen, thiết bị radio APX6000, một chiếc còng tay, một đèn chớp, một túi xách và một phù hiệu SS số 1266.

Báo cáo không đưa danh tính của nhân viên đặc vụ bị trộm, nhưng CNN nêu ông ta thuộc đơn vị bảo vệ tổng thống Mỹ, khiến vụ bị “mất của” này càng nghiêm trọng.

Đây là sự cố mới nhất trong hàng loạt sai phạm an ninh của SS, đe dọa mạng sống của tổng thống Mỹ cùng những quan chức mà SS có nhiệm vụ bảo vệ.

Năm 2012, các đặc vụ SS được triển khai đến Colombia khi Tổng thống Mỹ Barack Obama dự hội nghị thượng đỉnh liên Mỹ đã nhậu say rồi dắt gái mại dâm về khách sạn. Họ bỏ mặc phương tiện làm việc và tài liệu nhạy cảm trong phòng khách sạn.

Từ năm 2011, số vụ người xâm phạm Nhà Trắng tăng đến bất ngờ. Năm 2014, một người đàn ông có vũ khí đã chạy được đến Phòng Đông của Phủ tổng thống Mỹ.

Hồi đầu tháng 12.2015, một báo cáo của Hạ viện Mỹ nêu SS vi phạm nhiều quy định an ninh nhưng trước đây không hề bị công bố.

Cuộc điều tra  cho biết ông Obama và tổng thống Mỹ kế tiếp sẽ bị nguy hiểm lớn, nếu các vấn nạn của SS không được xử lý thỏa đáng.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát, hạ nghị sĩ Jason Chaffetz nói với báo Washington Post: “Tổng thống đang bị nguy hiểm, và đích thân ngài cần tham gia trong việc xử lý vấn đề này”.

Ông còn nói: “Báo cáo này cho thấy SS lâm khủng hoảng, tinh thần xuống thấp, sự mệt mỏi gia tăng, những sai phạm vẫn xảy ra, các vụ vi phạm an ninh kéo dài”.

Ví dụ hồi mùa thu vừa rồi, một người đàn ông giả là một nghị sĩ, đi vào trụ sở SS và đến thẳng đến một khu vực được bảo vệ kỹ lưỡng, nói chuyện với Tổng thống Obama mà không bị kiểm tra gì cả.

5 ngày sau đó, một người phụ nữ đi thẳng vào phía sau một nơi tổ chức sự kiện mà ông Obama là thượng khách.

Báo cáo của Ủy ban Giám sát và cải tổ chính phủ (gồm thành viên 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ) nêu toàn bộ lực lượng mật vụ SS đang bị rắc rối nghiêm trọng, hiện trong cuộc “khủng hoảng nhân sự”, không còn nhiều đặc vụ so với năm 2014, thời điểm mà SS được gợi ý nên tuyển dụng thêm 280 nhân viên.

Số đặc vụ phải làm việc nhiều thời gian hơn, nhưng lương lãnh ít hơn, do kinh phí cấp cho SS đã bị cắt giảm đáng kể từ năm 2011. Tinh thần nhân viên SS sa sút nghiêm trọng, nhiều đặc vụ giàu kinh nghiệm bỏ việc.

Báo cáo cũng chỉ trích SS “điều hành kém cỏi có hệ thống”, dẫn bằng chứng là cuộc “khủng hoảng nhân sự”, nói đây là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của lực lượng này. Báo cáo nêu nhiều nhân viên tâm sự với ủy ban giám sát rằng họ muốn có lãnh đạo mới sẵn sàng cải cách đáng kể lực lượng.

Báo cáo đề xuất lực lượng SS cần nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ tổng thống và các quan chức cấp cao, cũng như cấp thêm kinh phí để các đặc vụ “lên tinh thần” hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại