Mật đàm Chu Vĩnh Khang - Bạc Hy Lai làm lộ "thâm cung bí sử" TQ

Hải Võ |

"Tuần báo Phượng Hoàng" phân tích 6 tội trạng đã được công bố của cựu Ủy viên Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang, nổi bật nhất là chi tiết về cuộc "mật đàm" của ông Chu với Bạc Hy Lai.

Tuần báo Phượng Hoàng (Hồng Kông) số mới nhất vừa có bài viết "Đảng cộng sản TQ tuyên chiến với nạn bè phái - Phân tích 6 tội danh của Chu Vĩnh Khang".

Nội dung bài báo phân tích 6 tội trạng mà Bắc Kinh cáo buộc ông Chu, đặc biệt tiết lộ những vấn đề liên quan tới "vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng", "tiết lộ bí mật nhà nước", "nhận hối lộ" và "giao dịch tiền - sắc".

Tuần báo Phượng Hoàng số mới nhất phân tích các tội trạng của Chu Vĩnh Khang.
"Tuần báo Phượng Hoàng" số mới nhất phân tích các tội trạng của Chu Vĩnh Khang.

"Muốn làm một phen sự nghiệp"

Theo Phượng Hoàng, Chu Vĩnh Khang từng có cuộc "mật đàm" cùng cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai - người hiện đang "nằm" trong ngục Tần Thành.

Theo đó, nội dung bàn bạc giữa Chu và Bạc là "triệt để phủ định lý luận và thực tiễn cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình".

Hai ông này cho rằng con đường cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình cần phải điều chỉnh.

Theo Phượng Hoàng, cặp đôi Chu - Bạc đã "nhất trí cao về lập trường chính trị và giá trị quan".

Hội nghị lần 3 đại hội đảng TQ khóa XI đã đưa ra đánh giá nhìn nhận về sai lầm trong quan điểm cuối đời của chủ tịch Mao, đồng thời thừa nhận và xác định con đường cải cách của Đặng Tiểu Bình.

Việc Bạc Hy Lai "giữ lập trường đi ngược với quyết nghị của đảng" chưa nói tới, nhưng Chu Vĩnh Khang là cán bộ cao cấp ngành an ninh của TQ, chẳng những không báo cáo lên Trung ương, mà còn hùa theo "cổ vũ" Bạc.

"Chúng ta phải làm nên một phen sự nghiệp.

Người như Bạc Hy Lai có thể lợi dụng được, ông ta sẽ 'chiến đấu' giúp chúng ta" - Phượng Hoàng nêu những lời được cho là của ông Chu nói với "các anh em cốt cán".

Đây chính là dấu hiệu rõ rệt nhất của hành vi kết bè kết đảng - vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng của ông Chu Vĩnh Khang.

Tiết lộ bí mật nhà nước

Bài viết của Phượng Hoàng tiết lộ những vụ làm ăn "theo luật rừng" trị giá lên tới hàng chục tỉ NDT của Chu, cùng với những cuộc giao dịch tiền - sắc "vô cùng phong phú".

Đặc biệt, Phượng Hoàng nhắc tới lời tuyên thệ của đảng viên TQ khi gia nhập đảng, có một số cụm từ như "giữ bí mật đảng", "vĩnh viễn không phản đảng".

Kỷ luật bảo mật yêu cầu "tổ chức đảng và đảng viên nghiêm khắc tuân thủ quy định về chế độ bảo mật của đảng và nhà nước".

Theo đó, từ "cơ mật" được nhắc tới trong tội danh của Chu Vĩnh Khang chỉ "những hạng mục có liên quan tới lợi ích và an ninh của đảng và nhà nước, chỉ có những nhân viên được chỉ định trong một thời hạn xác định theo trình tự pháp luật được quyền biết".

Nếu tự tiện công khai thông tin "đang trong kỳ hạn bảo mật theo quy định", thì chính là "tiết lộ bí mật nhà nước".

Tội danh này của ông Chu được truyền thông vô cùng chú ý, bởi ông này từng làm Bí thư Ủy ban chính pháp, Ủy viên Bộ chính trị, là những vị trí "cấp 1 quốc gia", nắm giữ "thông tin cơ mật cốt lõi" của TQ - bao gồm thông tin về kinh tế và nhân sự đảng.

Theo Phượng Hoàng, bản "Tội trạng" được công bố cáo buộc ông Chu "lộ mật", nhiều khả năng chỉ việc ông này tiết lộ vấn đề nhân sự của đại hội đảng khóa XVIII (2012) cho bè cánh của mình, đồng thời tiến hành sắp xếp nhân sự "theo hướng cá nhân".

Bên cạnh đó, ông Chu cũng được cho là "lộ mật" cho những người thân cận để mưu cầu những khoản lợi khổng lồ.

Dính líu tới tình báo nước ngoài

Sau khi ông Chu "ngã ngựa" hôm 29/7/2014, đã có nhiều thông tin cho rằng ông này dính dáng đến vụ cựu Cục trưởng công an Trùng Khánh Vương Lập Quân "trốn vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô", và đã thông báo tin này cho Bạc Hy Lai.

Theo Phượng Hoàng, ông Chu thậm chí được cho rằng "thường xuyên gặp gỡ bí mật cùng các lãnh đạo tình báo ngoại quốc".

Nội dung các cuộc hội đàm "mật" được cho là liên quan tới vấn đề hợp tác chiến tranh chống khủng bố của TQ, trao đổi tình báo về phần tử cấp tiến Duy Ngô Nhĩ lưu vong ở Afghanistan, kế hoạch hạt nhân của Triều Tiên và việc nghiên cứu năng lượng nguyên tử của Iran...

Phượng Hoàng cho hay, Chu Vĩnh Khang nhiều lần vi phạm kỷ luật đảng, thậm chí còn muốn bành trướng thao túng việc điều phối nhân sự ở địa phương theo mục đích bản thân.

Theo đó, "Quy định tuổi nghỉ hưu của lãnh đạo đảng - chính phủ TQ" quy định Ủy viên Bộ chính trị không được quá 2 nhiệm kỳ và tuân theo chế độ nghỉ hưu "7 lên 8 xuống" - tức Ủy viên tròn 68 tuổi phải nghỉ hưu, dưới 67 tuổi vẫn cho phép "tiếp tục công tác".

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Chu đã 69 tuổi và phải về hưu. Nhưng ông này vẫn lôi kéo bè cánh hòng tiếp tục "tái nhiệm", thậm chí mưu đồ "thăng" lên vị trí Chủ tịch Hội đồng nhân dân toàn quốc.

Những hành vi của ông Chu đã vấp phải những phản ứng "rất quyết liệt" từ đảng Cộng sản TQ - Phượng Hoàng viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại