Ly khai Ukraine: Chính phủ nã rocket vào nhóm điều tra MH17

Các chuyên gia OSCE làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 777 MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines tại miền đông Ukraine đã bị quân chính phủ Kiev nã đạn pháo.

“Tên lửa cách khu vực các chuyên gia thu thập những vật dụng còn sót lại của hành khách chiếc Boeing chỉ 2 km” - Báo Nga RIA Novosti ngày 14/10 dẫn lời Phó Thủ tướng của Nhà nước tự xưng Cộng hòa Nhân dân Donetsk Andrei Purgin, cho biết quân đội chính quyền Kiev ở miền Đông đã nã pháo vào nhóm cứu hộ và quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang thực thi nhiệm vụ điều tra máy bay Boeing MH17 của Malaysia rơi ở vùng này.

Báo Nga: Quan chức Ukraine lỡ miệng làm lộ 'thủ phạm' bắn hạ MH17 Báo Nga: Quan chức Ukraine lỡ miệng làm lộ "thủ phạm" bắn hạ MH17

Một quan chức thuộc Hội đồng An ninh Ukraine đã vô tình tuyên bố các mảnh vỡ của tên lửa Buk-M được phát hiện tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17.

Hôm 13/10, Thủ tướng Nhà nước tự xưng Cộng hòa Nhân dân Donetsk Alexander Zakharchenko tuyên bố những người ủng hộ độc lập sẵn sàng chào đón các nhà điều tra Ukraine ghé thăm khu vực này, đồng thời cho rằng những mảnh vỡ của máy bay ở khu vực này đến giờ vẫn không được thu thập là “chuyện lạ”.

Trước đó, sáng 13/10, Reuters đưa tin các quan chức Hà Lan và Ukraine đã đạt thỏa thuận về việc cho phép một đội tìm kiếm người Ukraine bắt đầu công việc thu thập hài cốt, tư trang của các hành khách và giao lại cho Hà Lan.

Tuy nhiên, cuối ngày 13/10, RIA Novosti dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine Volodymyr Hroisman cho biết ông vẫn chưa có thông tin chính thức về việc hợp tác giữa Hà Lan và Ukraine trong việc điều tra máy bay bị nạn MH17.

Lực lượng cứu hộ thu gom thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH17 tại miền đông Ukraine. 

Chuyến bay MH17 của Malaysia trên hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã không may bị bắn rơi tại khu vực Donetsk, miền đông Ukraine hôm 17/7.

Nguyên nhân chính thức dẫn tới thảm họa trên hiện vẫn chưa được xác định. Song, theo bản báo cáo sơ bộ được Ủy ban An toàn Hà Lan công bố hôm 9/9, MH17 đã nổ tung giữa không trung do thân máy bay trúng phải hàng loạt vật thể năng lượng cao được bắn từ bên ngoài.

Chính phủ Kiev đã đổ lỗi cho phe ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine là thủ phạm bắn rơi MH17. Tuy nhiên, lực lượng nổi dậy khẳng định họ không có bất cứ loại vũ khí nào có thể bắn rơi MH17 ở độ cao trên.

Trong một diễn biến khác, trang tin 112 của Ukraine cho biết binh lính thuộc “Lực lượng vệ binh quốc gia ” Ukraine dỡ bỏ hàng rào trước văn phòng tổng thống . Đến ngày 14/10, những người lính mặc đồng phục đã bắt đầu rời khỏi phố Bankovskaya sau khi Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Gennady Zubko dọa ai đình công sẽ bị giải ngũ.

Báo chí Ukraine cho biết hành động này diễn ra sau khi các binh sĩ đồn trú tại Nove Petrivtsi gần Kiev đã tổ chức cuộc đình công kéo 4 ngày đòi trợ cấp mà họ không nhận được trong thời gian qua. Ngoài ra, những binh sĩ này còn yêu cầu chính phủ cấp đồng phục mùa đông cho họ.

Binh lính thuộc “Lực lượng vệ binh quốc gia” Ukraine ngồi trước phủ tổng thống
Binh lính thuộc “Lực lượng vệ binh quốc gia” Ukraine ngồi trước văn phòng tổng thống

Trong khi đó, ngày 14/10, Đại sứ quán Mỹ ở Gruzia cho biết tàu chiến Mỹ đã cập cảng Batumi của Gruzia trên bờ biển Đen. Ông cho biết chuyến thăm kéo dài 5 ngày của tàu USS Mount Whitney nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ thúc đẩy quan hệ với các đồng minh và đối tác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), như Gruzia.

Động thái này diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang leo thang do cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Cần 2 tỷ USD tái thiết vùng chiến sự

Cũng trong ngày hôm nay (14/10), Bộ trưởng Tài chính Ukraine Oleksandr Shlapak tuyên bố những khu vực đông nam Ukraine hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân chính phủ Kiev, đã bị hư hại nặng nề sau các cuộc giao tranh với phe ly khai. Do đó, chi phí tái thiết những khu vực này lên tới 2 tỷ USD.

"Nếu chúng ta bàn về vùng Donbas hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, chi phí tái thiết khu vực này ước tính vào khoảng 2 tỷ USD", hãng tin Ukrinform dẫn lời ông Shlapak.

Nhằm thu thập nguồn vốn xây dựng, Kiev sẽ tổ chức "một cuộc họp quyên góp" vào tháng 12 tới. Theo ông Shlapak, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là khôi phục nguồn cung cấp nước sạch và khí đốt cũng như xây dựng lại các ngôi nhà trong vùng.

Hồi tuần trước, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết chi phí triển khai chiến dịch quân sự của chính phủ Kiev sẽ đè nặng gánh nợ tài chính cho Donetsk. Theo ước tính, mức thiệt hại từ chiến tranh tại khu vực này đã vào khoảng 1 tỷ USD.

Các cuộc giao tranh tại miền đông Ukraine bắt đầu bùng nổ hồi tháng Tư, thời điểm chính quyền Kiev triển khai chiến dịch quân sự chống lại các tay súng ủng hộ độc lập tại vùng đông nam của đất nước.

Hôm 5/9, hai bên đã đồng thuận thực thi thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc họp mang tên "Nhóm liên lạc Ukraine" được tổ chức tại thành phố Minsk của Belarus.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại