Ly khai sẵn sàng trao đổi hàng trăm lính Ukraine đang "bóc lịch"

Hải Võ |

Phe ly khai ở miền Đông Ukraine đang giữ hàng trăm tù binh là quân nhân Ukraine và cho biết sẵn sàng tiến hành trao đổi theo thỏa thuận Minsk.

ITAR-TASS (Nga) ngày 20/2 đưa tin, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Ukraine Vladislav Seleznyov cho biết, lực lượng ly khai miền Đông Ukraine đang giữ 110 binh sĩ quân đội Ukraine làm tù binh, và 31 người khác mất tích.

Trước đó, chính quyền nước CHND Donetsk tự xưng đã nói rằng họ "sẵn sàng tuân thủ nghiêm chỉnh thỏa thuận Minsk, bao gồm việc trao đổi tù binh".

Đặc biệt, theo đại diện của phe ly khai Denis Pushilin, phe này sẵn sàng tiến hành các cuộc thượng lượng trực tiếp "với đại diện của Kiev là lãnh đạo Cơ quan công quyền Ukrainy Vybor Viktor Medvedchuk - người đã chứng tỏ là một nhà đàm phán công bằng".

Ly khai cho biết sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận Minsk và tiến hành trao đổi tù binh. Ảnh: TASS.

Ly khai cho biết sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận Minsk và tiến hành trao đổi tù binh. Ảnh: TASS.

Về phần mình, Cơ quan công quyền Ukrainy Vybor cũng cho biết các bản tham vấn về vấn đề trao đổi tù binh theo kế hoạch "tất cả đổi tất cả" đã được diễn ra hàng ngày kể từ 13/2.

"Chúng tôi chính thức xác nhận việc trao đổi tài liệu, danh sách (trao đổi tù binh) đã được tiến hành hàng ngày kể từ hôm 13/2.

Lộ trình để thực hiện kế hoạch trao đổi đang được chuẩn bị" - đại diện cơ quan này cho biết.

Cũng theo TASS, quân đội Ukraine đã "rút lui chiến lược" khỏi thị trấn Debaltseve, sau khi tổn thất 3.500 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại