Lính Đức dùng chổi thay súng là cái tát cho NATO

Anh Tú |

Sự kiện lính Đức dùng cán chổi để thay súng trên xe bọc thép trong cuộc tập trận với NATO là đề tài khiến báo chí nước này và châu Âu bàn tán suốt từ hôm thứ Ba. Người Đức vốn thông minh nên hành động này có ẩn chứa thông điệp dành cho NATO.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức đã nói với tạp chí Newsweek: "Tôi không thể xác nhận chuyện này vì đó là lời của một thanh tra thuộc quân đội Đức sau khi nghe báo cáo một người lính trong lúc ông 'xuống cơ sở' hồi tháng 1.

Bản thân viên thanh tra cũng không nhìn thấy chuyện này mà chỉ nghe lính nói".

Ngoài ra, Bộ quốc phòng Đức còn nói luôn rằng xe bọc thép đã có bộ binh cầm súng đi kèm nên trang bị súng trên xe bọc thép là vẽ chuyện. Đó là bằng chứng thứ nhất chứng tỏ người Đức luôn ‘căn cơ’ trong việc trang bị vũ khí cho quân đội.

Hơn nữa, lính Đức đã hoạt động theo "hệ thống quản lý đáp ứng vũ khí linh hoạt", theo đó quân đội Đức hoạt động ở nước ngoài chỉ được trang 75% nhu cầu và chỉ khi cần thiết mới trang bị đủ.

Đó là bằng chứng thứ hai chứng tỏ người Đức luôn ‘tiết kiệm’ trong việc trang bị vũ khí cho quân đội

Như vậy, sau một hồi giải thích, Bộ quốc phòng Đức cũng không phủ nhận chuyện chổi thay súng và cũng không thừa nhận.

Nếu thừa nhận thì không khác nào nhận lính Đức trang bị yếu kém. Nhưng họ cũng không phủ nhận chuyện này mà mượn nó để gửi thông điệp đến NATO.

Gần đây, Đức mệt mỏi với những thúc ép của Mỹ và các đồng minh khác ở NATO về chuyện gia tăng ngân sách quốc phòng.

Họ muốn cho NATO thấy chính sách quân sự rất căn cơ, tiết kiệm của mình qua cây chổi.

Tháng trước, đích thân tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tới thăm Đức. Mục đích chính của chuyến ông Stoltenberg tới Đức vừa qua không gì khác ngoài việc muốn Berlin chi thêm ngân sách quốc phòng cho khối.

Hiện giờ, Đức chỉ chi 1,3% GDP cho quốc phòng và hầu hết các nước giàu mạnh khác ở Tây Âu đều bỏ ít tiền dưới mức 2,5% GDP như chuẩn của khối.

Tổng thư ký NATO nhấn mạnh rằng Đức sẽ đóng "vai trò hàng đầu" trong việc xây dựng lực lượng phản ứng nhanh của NATO và đó là đáp ứng quan trọng nhất của NATO đối với cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuy nhiên, Đức tỏ ra thờ ơ với chuyện này.

Câu chuyện lính Đức dùng chổi thay súng khi tập trận với NATO cho thấy Đức không muốn phí tiền vào chuyện súng ống, binh đao, đặc biệt là vì những mục đích của NATO mà không gắn với lợi ích của Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại