Lý Khắc Cường: "Bành trướng không có trong gene của người TQ"

My Lan |

(Soha.vn) - Tuyên bố này của ông Lý Khắc Cường được đưa ra trong thời điểm Bắc Kinh đang liên tục có những động thái hung hăng và phi pháp tại biển Đông.

Trong một bài phát biểu của mình tại London vào ngày cuối cùng của chuyến thăm Anh 3 ngày (ngày 18/6), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường lớn tiếng tuyên bố: "Bành trướng không có trong gene của người Trung Quốc. Chúng tôi cũng không thể chấp nhận được thứ logic rằng một quốc gia mạnh nhất định phải trở nên bá quyền".

Trước 350 khán giả, bao gồm cả các nhà nghiên cứu quốc tế, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị gia, ông Lý nói: "Người Trung Quốc vốn tự nhiên đã yêu chuộng hoà bình. Khổng Tử đã dạy chúng tôi rằng không nên đối xử với người khác theo cái cách mà mình không muốn phải nhận lại... điều này đã in dấu vào gene của dân tộc tôi".

Ông Lý cũng khẳng định rằng tham vọng của Trung Quốc tới giữa thế kỉ này là trở thành "một quốc gia phát triển vừa phải" và rằng điều này cần một môi trường hoà bình, ổn định lâu dài: "Sự phát triển của Trung Quốc trong 3 thập kỷ qua đã có được một môi trường hoà bình và ổn định. Chúng tôi đã hưởng lợi từ môi trường đó. Vì sao chúng tôi lại từ bỏ lợi ích đó?".

Tuy nhiên, ông Lý nói thêm rằng Trung Quốc sẽ hành động để "bảo vệ sự ổn định của khu vực". "Đối với những hành vi khích động rắc rối và phá hoại hoà bình, Trung Quốc sẽ phải có các biện pháp kiên quyết để ngăn chặn chúng, ngăn chặn tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát".

Tuyên bố này của ông Lý được đưa ra trong thời điểm Trung Quốc đang có nhiều động thái ngang ngược, phi pháp ở biển Đông, khiến nhiều quốc gia và các chuyên gia quốc tế lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ.

Đầu tháng Năm, Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, điều hơn 100 tàu các loại, kể cả các tàu chiến, cùng máy bay quân sự tới khu vực này để cản trở và tấn công các tàu làm nhiệm vụ của Việt Nam. Các tàu của Trung Quốc đã hung hăng phun vòi vồng, gây nhiều thiệt hại cho tàu thực thi pháp luật của Việt Nam và đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Trong khi đó, Philippines cũng công bố những hình ảnh và tư liệu tố cáo Trung Quốc xây đảo nhân tạo, bao gồm sân bay, khu đồn trú của lính và khu vực neo đậu tàu, tại đá Gạc Ma, đồng thời có những hoạt động nạo vét, di dời vật liệu trái phép tại 5 bãi đá - đá Gạc Ma, đá Châu Viên, đá Tư Nghĩa, đá Ga Ven và đá Én Đất - thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Báo cáo mật của Philippines cũng không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục các hoạt động phi pháp tương tự như vậy tại đá Chữ Thập, đá Su Bi và đá Vành Khăn sau khi hoàn tất mọi việc trên 5 rạn san hô trên.

Hồi giữa tháng trước, trong lễ kỉ niệm 60 năm của hiệp hội Hữu nghị nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng tuyên bố: "Không có gene xâm lược trong máu của người Trung Quốc... Trung Quốc chắc chắn sẽ kiên định theo con đường phát triển hoà bình và muốn thúc đẩy hoà bình thế giới với các nước khác".

Xem thêm Video: Tàu Hải cảnh Trung Quốc hung hăng rượt đuổi tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Nguồn: VTV

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại