Lời xin lỗi hiếm hoi của Triều Tiên về tai nạn kinh hoàng

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Vụ tai nạn xảy ra tuần trước ở Triều Tiên có thể đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

"Lời xin lỗi và chia buồn sâu sắc" được đăng tải trên hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA cũng là tin tức đầu tiên được công khai đăng tải trên truyền thông nước này về vụ sập toà nhà chung cư xảy ra ở Phyongchon (Bình Nhưỡng) hôm 13/5.

Tuyên bố trên KCNA viết: "Căn hộ chung cư đã không được xây dựng đúng cách, các quan chức đã thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, kiểm tra".

Bộ Trưởng An ninh nhân dân Triều Tiên Choe Pu Il đã chia sẻ rằng ông rất "ăn năn" và rằng bản thân mình đã không thể giám sát dự án này một cách thích đáng, "do đó mà đã gây ra tai nạn không thể tưởng tượng nổi".

Theo KCNA, vụ sập nhà có gây ra thương vong, song không thông tin chi tiết về số người thiệt mạng và bị thương. Giới chức Triều Tiên đã gấp rút tiến hành các biện pháp khẩn cấp nhằm giải cứu nạn nhân và điều trị những người bị thương. Các hoạt động cứu hộ đã kết thúc vào ngày 17/5.

Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức giấu tên thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, toà nhà chung cư cao 23 tầng là nơi ở của 92 hộ gia đình. "Cứ cho là mỗi gia đình có trung bình 4 thành viên thì hàng trăm người có thể đã thiệt mạng".

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết mỗi tầng nhà được cho là có 4 hộ gia đình sinh sống, song bà không biết chính xác có bao nhiêu người đang ở trong toà nhà vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Lời xin lỗi hiếm hoi này của Triều Tiên được đưa ra trong thời điểm chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đang bị chỉ trích vì cách xử lý thảm hoạ chìm phà ở Sewol. Triều Tiên cũng đã có những lời chỉ trích rất gay gắt đối với bà Park vì vụ việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại