"Lính nhảy dù Mỹ xuất hiện ở Ukraine phá vỡ hiệp định Minsk"

Nhật Anh |

Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu (17-4) đã bày tỏ mối lo ngại với sự xuất hiện của lính nhảy dù Mỹ ở Ukraine, là vi phạm hiệp định hoà bình Minsk.

Theo tờ Sputnik, Quân đội Mỹ đã công bố vào sớm hôm thứ Sáu, khoảng 300 lính nhảy dù từ Lữ Đoàn Kỵ Binh 173 đến để đào tạo ba tiểu đoàn Vệ Binh quốc gia Ukraine trong sáu tháng.

"Những hành động này của Mỹ trực tiếp mâu thuẫn với các thỏa thuận đạt được tại Minsk vào ngày 12-2 năm nay, có chữ ký của các quan chức Kiev và được sự ủng hộ của Washington", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Alexander Lukashevich cho biết.

"Nó có thể được xem như là một bước đầu tiên hướng tới việc cung cấp vũ khí tiên tiến của Mỹ cho Ukraine”, vị này cho hay.

Quân Mỹ đổ bộ vào Ukraine
Lính nhảy dù của Mỹ giúp Vệ Binh quốc gia Ukraine chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh?

Việc Washington hỗ trợ máy bay chiến đấu Diều hâu (the hawks) cho chiến tranh Ukraine có thể dẫn đến trận chiến đổ máu ở các nước có chung biên giới với Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trong tháng 12-2014, Quốc hội Mỹ đã thông qua và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một đạo luật Hỗ trợ Tự do Ukraine, trong đó cho phép trang bị vũ khí hạng nặng cho các nước xung đột.

Nga cho đạo luật đó là một lời khiêu khích. Hoa Kỳ cho đến nay kiềm chế và ngưng cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại