Liên quân không kích tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao trị giá 3 triệu USD của IS

V.N |

Thủ lĩnh cấp cao của IS Tariq Al-Harzi đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên quân ở Syria tháng trước - một quan chức Mỹ cho biết hôm qua 2.7.

Al-Harzi là kẻ chịu trách nhiệm đưa người và vật chất vào Iraq và Syria cung cấp cho IS, đồng thời tuyển một các chiến binh - Đại úy Jeff Davis, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ nói.

Al-Harzi bị tiêu diệt ở Shaddadi, Syria hôm 16.6.

Với biệt danh "tiểu vương của những kẻ đánh bom cảm tử, al-Harzi đã có tên trong danh sách khủng bố của Mỹ năm 2014.

Hắn được cho là chịu trách nhiệm các hoạt động của IS kể cả ở ngoài Iraq và Syria - những hoạt động mà gần đây đã trở nên đáng kể hơn nhiều trong khi IS giành được ưu thế ở Libya và tìm được chi nhánh ở Nigeria và Ai Cập cùng các nơi khác.

Theo hồ sơ của của IS, al-Harzi là người Tunisia, được thả khỏi nhà tù Abu Ghraib trong cuộc tấn công của IS tháng 7.2013.

Em trai của hắn bị tạm giữ ở Tunisia một thời gian vì có liên quan đến vụ sát hại đại sứ Mỹ ở Libya, ông Christopher Stevens.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo giải thưởng 3 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về Al-Harzi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại