Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị truy tố tội nhận hối lộ

Tú Anh |

Theo Korea Herald, sau nhiều ngày điều tra, vụ hối lộ liên quan bản danh sách nhận tiền của cựu chủ tịch Tập đoàn xây dựng Keangnam Enterprises Sung Wan Jong, người đã treo cổ tự tử hồi tháng 4, đã dần sáng tỏ.

Hôm qua, các công tố viên Hàn Quốc cho biết cựu thủ tướng Lee Wan Koo và tỉnh trưởng đương chức của tỉnh Nam Gyeongsang Hong Joon Pyo sẽ bị truy tố về tội nhận hối lộ từ ông Sung.

Công bố kết quả điều tra, nhóm công tố đặc biệt cáo buộc ông Lee đã nhận 30 triệu won (27.000 USD) từ ông Sung khi ra tranh ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung vào tháng 4-2013, và ông Hong đã nhận các khoản quỹ chính trị phi pháp trị giá 100 triệu won (89.000 USD) hồi 
tháng 6-2011.

Trong danh sách do ông Sung để lại có tên tám chính trị gia cao cấp của Hàn Quốc, tuy nhiên các công tố viên đã kết luận rằng không có bằng chứng cho thấy sáu người kia nhận hối lộ từ ông Sung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại