Liên minh cầm quyền Ukraine có thể tan rã vì thiếu than

Anh Tú |

Năng lượng cho mùa đông là một trong những chủ đề đáng quan tâm nhất tại Ukraine lúc này. Việc mua than và khí đốt của Nga tưởng chừng sẽ giải được bài toán khó nhưng rốt cuộc là vẫn còn hỗn loạn. Điều đó có thể làm tan rã liên minh cầm quyền vốn rất mong manh tại Kiev.

Đảng Cấp tiến của Oleh Lyashko đe dọa sẽ rút khỏi tham gia vào liên minh cầm quyền trong quốc hội nếu chính phủ Ukraine mua than từ Nga.

Lyashko khẳng định rằng Ukraine cần mua than "từ bất cứ ai và ở bất cứ giá nào" nhưng không phải từ Nga. Sau đó, ông ra tối hậu thư: "Nếu không, đảng Cấp Tiến sẽ từ chối tham gia liên minh".

Nhiều đảng phái trong liên minh như đảng Tổ quốc hay đảng Tự cứu nguy cũng đang nghe ngóng tình hình để hành động.

Tuy nhiên, ông Lyashko lại không đưa ra giải pháp làm thế nào để có được than cung cấp cho người dân trong mùa đông năm nay trong khi nguồn cung than cho Ukraine rất hạn chế và bản thân chính phủ Kiev cũng không sẵn tiền để xúc than về phục vụ dân chúng.

Hồi giữa tuần, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine  Yuriy Prodan cho biết nước này không còn giải pháp nào khác ngoài việc mua than từ Nga hay từ khu vực do phe ly khai kiểm soát.

Thật ra, việc mua than ở nguồn nước ngoài đã được Ukraine tính đến từ lâu. Ban đầu họ tính mua than từ Ba Lan nhưng Ba Lan cho biết sẽ không bán than (dù còn đầy kho) chừng nào Kiev chưa thanh toán xong nợ cũ.

Điều đó buộc Kiev phải quay sang mua than của Nam Phi dù giá với 86 USD mỗi tấn được cho là khá cao do chi phí vận chuyển ngốn quá nhiều. Tuy nhiên, năng lực đáp ứng than của Nam Phi vẫn khá hạn chế.

Centrenergo - tập đoàn năng lượng lớn nhất của Ukraine báo cáo rằng họ đã ký kết được các hợp đồng mua than đến hết năm nay với tổng nguồn cung cấp là 1.079.000 tấn than, trong đó chỉ có 250.000 tấn từ Nam Phi còn phần lớn 509.000 tấn từ Nga và 320.000 tấn từ trong nước (thật ra là mua than từ vùng do phe ly khai kiểm soát).

Nhưng hai nguồn cấp than là Nam Phi và phe ly khai đều có vấn đề. Nam Phi sau khi chuyển 3 tàu than cho Ukraine đã đòi tăng giá vì chi phí chuyển than quá cao. Phe ly khai vốn nhiệt tình bán than cũng đang trở mặt sau khi hai bên đọ súng ác liệt.

Tình hình nguy cấp đến mức hôm thứ Năm, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk phải hỏi Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine  Yuriy Prodan rằng có thể nhập than từ Úc và Mỹ không.

Ông Prodan nói rằng kể cả Mỹ và Úc chấp nhận bán chịu than ngay lập tức thi cũng phải mất 6 tuần lễ, than mới cập cảng Ukraine. Trong khi đó, mùa đông đã cận kề.

Cũng vì việc nhập than mãi không xong nên người ta nghi ngờ tính minh bạch của các thỏa thuận mua than. Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng của Ukraine  còn bật đèn xanh để cơ quan công tố mở cuộc điều tra Bộ trưởng Prodan xem ông này có tham nhũng, biển thủ gì không khi mua than từ Nam Phi.

Với tình hình này, Ukraine chỉ còn cách mua than từ Nga. Nhưng đó có thể là cớ để một số người cơ hội chỉ trích và quay lưng với chính quyền hiện tại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại