Kim Jong Un giấu tin cô ruột qua đời để củng cố quyền lực?

Cô ruột Kim Jong Un, vợ ông Jang Song Thaek, người vừa bị xử tử, được cho là đã qua đời vì đột quỵ hoặc tự vẫn.

Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) dẫn lời một số nguồn tin cho hay bà Kim Kyong Hui, 67 tuổi, đã qua đời vì đột quỵ hoặc đã tự tử.

Tờ Daily NK cho rằng bà Kim đã rời Triều Tiên vì bị đột quỵ do trầm cảm sau khi chồng bà bị xử tử.

Bà Kim cũng mắc chứng nghiện rượu và trầm cảm lâu năm sau khi con gái bà tự vẫn ở Paris vào tháng 9/2006.

Bà Kim xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng vào ngày 10/9 mặc dù sau đó tên bà vẫn xuất hiện trong danh sách tham dự lễ tang một Đảng viên cấp cao hồi giữa tháng 12/ 2013. Bà Kim giữ chức vụ bí thư Đảng và là một tướng của quân đội nhân dân Triều Tiên.

Ngày 17/12, bà Kim không có mặt trong buổi lễ tưởng niệm 2 năm ngày mất của anh trai bà, cố chủ tịch Kim Jong-il.

“Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu bà ấy thực sự đã qua đời”, giáo sư Toshimitsu Shigemura thuộc Đại học Waseda ở Tokyo, nhận định.

“Bà ấy không được khỏe và đã phải điều trị ung thư cũng như bệnh nghiện rượu được khoảng 30 năm nay”, ông nói tiếp và cho rằng cũng sẽ không đáng ngạc nhiên nếu Triều Tiên hoãn thông báo về việc bà Kim qua đời do vị thế quan trọng của bà trong chính quyền của Kim Jong-un.

Nếu bà ấy qua đời, đó sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với Kim Jong-un. Là con gái duy nhất của người khai sinh ra đất nước, bà ấy có cả uy quyền và tính hợp pháp mà bà ấy đã dùng để bảo vệ chính quyền Kim Jong Un. Bà ấy như mặt trời còn Kim Jong Un giống như mặt trăng. Không ai dám chống lại bà ấy và bà ấy có thể buộc Đảng và quân đội tuân lệnh nhờ cậy vào tên tuổi cha mình”, ông bình luận.

Giáo sư Shigemura cũng cho rằng nhận thấy sức khỏe của bà Kim đang sa sút, quân đội Triều Tiên đã nhanh chóng hành động chống lại Jang để ngăn chặn ông thừa hưởng di sản của bà cũng như quyền lực trong chính quyền Triều Tiên.

“Rõ ràng việc bà Kim không xuất hiện trước công chúng gây ra nhiều vấn đề chính trị ở Bình Nhưỡng. Có thể Kim Jong Un đang cố che dấu điều đó một thời gian để củng cố quyền lực chính trị của mình”, ông nói thêm.

Tuy nhiên, hiện thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng do vẫn thường có nhiều tin đồn về giới lãnh đạo cấp cao Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại