Khủng bố IS chặt đầu 21 con tin Ai Cập thị uy

Thiên Hà |

Các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đăng tải một video lên mạng cho thấy họ xử tử 21 con tin Ai Cập thuộc giáo phái Coptic bị bắt cóc ở Libya. Video được đăng lên trang Twitter của nhóm ủng hộ khủng bố IS.

Giáo phái Coptic là một nhánh của công giáo ở Ai Cập, đã xuất hiện trong video bận bộ đồ cam quen thuộc mà IS thường  dùng để giết con tin, ngay sau lưng mỗi người là một chiến binh IS bận áo màu đen.

Những con tin Ai Cập sau đó bị buộc phải quỳ gối trước khi bị chặt đầu.

Trong chú thích của video, nhóm khủng bố IS cho biết: "Những kẻ đeo thập giá, tín đồ của nhà thờ ở Ai Cập là kẻ thù".

Giáo hội Coptic khẳng định rằng 21 Kitô hữu Ai Cập đã bị IS giết chết, theo thông tin của hãng thông tấn nhà nước Ai Cập MENA cho biết.

Sau khi video được đăng tải lên mạng, Tổng thống Ai Cập ông Abdel el-Sisi đã tổ chức họp an ninh khẩn cấp. Ai Cập cũng tuyên bố 7 ngày để tang cho các nạn nhân xấu số.

Bộ ngoại giao Ai Cập cũng cấm người dân Ai Cập tới Libya để du lịch bắt đầu kể từ ngày 15.2.

Nhóm khủng bố IS lần đầu tiên công bố hình ảnh 21 con tin Ai Cập vào ngày 12.2, trên tạp chí Dabiq của nhóm này.

Những người đàn ông đã bị bắt cóc tại thành phố Sirte ở Libya trong hai đợt khác nhau, một đợt vào ngày 13-14 tháng 12.2014 và đợt còn lại vào ngày 3.1.

Ngay sau khi thông tin về người Ai Cập bị bắt cóc ở Libya ngày 12.2, Ai Cập bắt đầu sơ tán tất cả công dân muốn rời khỏi Libya và gia hạn cảnh báo du lịch cho tất cả các công dân muốn đến Libya.

Đồng thời, văn phòng tổng thống Ai Cập cũng yêu cầu IS thả ngay lập tức các con tin bị bắt cóc.

IS là một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qeada và đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria.

Nhóm này cũng hoạt động mạnh tại một số quốc gia Trung Đông, Bắc Phi và châu Á, như ở miền Đông Libya và bán đảo Sinai của Ai cập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại