Không rút được tiền trong tài khoản, vào ngân hàng xả súng 'điên loạn'

Bảo An |

(Soha.vn) - Một vụ xả súng đã xảy ra tại một ngân hàng ở miền nam Israel vào ngày 20/5, khiến 5 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Theo Bộ trưởng An ninh Israel Yitzhak Aharonovitch, sau khi không thể rút tiền ở máy ATM, nghi phạm đã vào chi nhánh ngân hàng Hapoalim (Beersheba, Israel) cùng với một khẩu súng ngắn và bắn điên cuồng vào mọi người.

Các nhân chứng cho biết nghi phạm đã bắn chết một nhân viên an ninh tại ngân hàng trước khi tiếp tục nổ súng vào 3 người khác đang nằm dưới sàn, đồng thời bắt giữ một người phụ nữ làm con tin trong suốt tầm 1 giờ đồng hồ.

Khi cảnh sát xông vào, nghi phạm đã tự bắn vào mình và chết ngay sau đó. 


	Cảnh sát đưa một phụ nữ khỏi ngân hàng xảy ra vụ xả súng.

Cảnh sát đưa một phụ nữ khỏi ngân hàng xảy ra vụ xả súng.

Cảnh sát ban đầu cho rằng đây là một vụ cướp ngân hàng, song các điều tra viên cho biết nghi phạm đã có mâu thuẫn với các nhân viên ngân hàng vì không được giải quyết khoản thấu chi tài khoản khoảng 1.070 bảng Anh.

Các phương tiện truyền thông của Israel đã xác định kẻ xả súng là một người đàn ông Do Thái khoảng 40 tuổi, từng là thành viên của lực lượng bán quân sự bảo vệ biên giới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi vụ xả súng là một “đại thảm kịch”, ông nói: “Đây không phải lả một vụ việc xảy ra thường xuyên ở Israel. Một cuộc tấn công như thế này sẽ không được phép tái diễn”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại