Không dừng tay ở Syria, Thổ bị kẻ thù chính thức đem Nga ra doạ

Ngọc Minh |

Các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd ở Syria đang làm căng thẳng thêm mối quan hệ của nước này với Nga.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ Bloomberg ngày 17/2, Rodi Osman, phái viên của lực lượng người Kurd Syria tại Nga khẳng định, Nga đã hứa sẽ bảo vệ các các chiến binh người Kurd ở Syria trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tấn công trên bộ.

"Chúng tôi xem xét mối đe dọa này một cách rất nghiêm túc, bởi đảng cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ theo đường lối chiến tranh.

Nga sẽ đáp trả nếu Thổ xâm lược. Không chỉ là vì người Kurd, họ (Nga) sẽ bảo vệ cả chủ quyền lãnh thổ của Syria".

Tuyên bố này của đại diện người Kurd được đưa ra sau khi họ bị Thổ Nhĩ Kỳ quy trách nhiệm vụ đánh bom khiến 28 người thiệt mạng ở Ankara và rồi liên tục bị tấn công, cho dù người Kurd đã khẳng định không hề dính líu tới vụ việc.

Bloomberg nhận định, những xung đột về lợi ích ở Syria đã dẫn tới một giai đoạn mới đầy nguy hiểm trong cuộc nội chiến kéo dài đã 5 năm ở Syria, ngay cả trong khi các cường quốc lớn đang tìm cách thi hành một thỏa thuận ngừng bắn.

Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng lo ngại người Kurd chiếm các khu vực dọc biên giới, lập nhà nước tự trị và "tiếp sức" cho những tham vọng tương tự trong cộng đồng thiểu số người Kurd.

Tuy nhiên, rõ ràng là hành động can thiệp trên bộ sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với nguy cơ xung đột với Nga và chọc giận Mỹ.

"Chúng tôi đang tiếp tục giải phóng các lãnh thổ của mình và nếu không vì Thổ Nhĩ Kỳ, thì sẽ còn tiến hành nhanh hơn nữa", ông Osman tuyên bố.

Theo ông này, các máy bay của Nga đang yểm trợ cho các chiến dịch của người Kurd, và Nga cũng hứa sẽ ủng hộ mục tiêu thành lập nhà nước liên bang của người Kurd ở Syria.

Ngoài việc yểm trợ từ trên không, Nga được cho là đã cung cấp đạn dược cho lực lượng người Kurd ở Syria - theo thông tin từ Phó cựu Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil.

Ông Jamil hiện đang là thủ lĩnh nhóm đối lập Syria có trụ sở ở Moscow và có mối liên hệ thân thiết với chính phủ Nga và lực lượng người Kurd PYD.

Bloomberg cho hay, tại Nga, ông Nikolai Kovalyov, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang, thành viên Hội đồng An ninh và chống Tham nhũng của Duma Quốc gia, khẳng định, máy bay Nga sẽ ném bom binh sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ nếu họ tiến vào lãnh thổ Syria.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, bất cứ sự xâm nhập nào từ nước ngoài vào Syria đều là "bất hợp pháp" và phản ứng của Nga sẽ tùy vào tình hình.

Về phía mình, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu tuyên bố "không thể tha thứ cho bất cứ đồng minh NATO nào, kể cả Mỹ" nếu "có liên hệ với tổ chức khủng bố đã tấn công trung tâm Thổ Nhĩ Kỳ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại