Không cho phép áp dụng kịch bản Nam Tư chia rẽ nước Nga

M.Y. |

Trong thông điệp quốc gia, Tổng thống Nga Putin nói rằng, có những nước dùng sức mạnh để nói chuyện với Nga song điều đó là vô ích.

“Chính sách kiềm chế không phải được phát minh ra hôm qua. Nó được tiến hành chống lại Nga trong nhiều năm nay. Mỗi khi có bên nào đó cho rằng nước Nga đã trở nên quá độc lập, công cụ này lại được thực hiện" - Tổng thống Nga nói. 

Ông Putin cũng khẳng định, Nga không định cắt quan hệ với Mỹ và Châu Âu. Nga sẽ “để ngỏ cho sự hợp tác, đầu tư và các dự án chung với thế giới”. Ông cũng tuyên bố Nga sẽ khôi phục và mở rộng quan hệ truyền thống với Nam Mỹ, Châu Phi và Trung Đông.

Ông nhấn mạnh, Nga sẽ không cho phép những kẻ khác áp dụng kịch bản Nam Tư để chia rẽ và phân tán nước Nga, mà mọi hậu quả tồi tệ người dân Nga phải chịu, cũng như Nga đã từng không cho phép Hitler làm vậy.

Ông khẳng định, Nga không có ý định tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang đắt đỏ, nhưng đồng thời sẽ đảm bảo an ninh của mình bằng mọi biện pháp.

“Tôi chỉ có thể nói một điều, thậm chí là nhắc lại chính lời tôi: Chúng ta sẽ không bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang đắt tiền, nhưng chúng ta sẽ đảm bảo một cách tin cậy năng lực phòng vệ của đất nước trong điều kiện mới”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại