Khẳng định tín hiệu ở Nam Ấn Độ Dương là từ hộp đen máy bay

"Giờ tôi lạc quan tin chúng ta sẽ tìm thấy máy bay, hoặc ít nhất là xác máy bay trong một tương lai không xa”, người đứng đầu lực lượng tìm kiếm MH370 của Australia cho biết.

Hôm qua 9-4, các chuyên gia Úc và Mỹ xác nhận tín hiệu mà các tàu Úc bắt được khi dò tìm máy bay MH370 trên Ấn Độ Dương là xuất phát từ thiết bị nhân tạo chứ không phải âm thanh tự nhiên.

Theo AFP, ông Angus Houston, người đứng đầu cơ quan điều phối cuộc tìm kiếm của Úc, cho biết các chuyên gia Trung tâm Phân tích âm thanh Úc (AJACC) và công ty sản xuất hộp đen của Mỹ đã khẳng định tín hiệu ở tần số 33,31 kHz xuất phát từ hộp đen của một máy bay.

Tàu Úc Ocean Shield và tàu Trung Quốc Hải Tuần 01 đã bắt được tín hiệu này từ vài ngày trước. Tuy nhiên ông Houston nhấn mạnh vẫn chưa thể xác định được thiết bị phát ra tín hiệu có phải là hộp đen của máy bay MH370 hay không.

Ông Houston cho biết các tín hiệu ngày càng yếu đi, có thể do hộp đen máy bay đã cạn pin. Nhà chức trách Úc đã hạ thủy 84 phao siêu âm để hỗ trợ tàu Ocean Shield thu thập các tín hiệu từ thiết bị dưới mặt nước.

"Giờ tôi lạc quan tin chúng ta sẽ tìm thấy máy bay, hoặc ít nhất là xác máy bay trong một tương lai không xa” - ông Houston tuyên bố. Dù vậy các chuyên gia quốc tế cảnh báo nếu hộp đen máy bay ngừng phát tín hiệu do hết pin thì sẽ cực khó để tìm thấy nó ở độ sâu 4.500m, thậm chí là một nhiệm vụ bất khả thi.

Sau khi bắt được các tín hiệu trên, tàu Ocean Shield đang tập trung tìm kiếm ở một khu vực trên Ấn Độ Dương, cách Perth khoảng 2.280km về phía tây bắc. Nhà chức trách Úc cho biết tàu Ocean Shield sẽ hoạt động độc lập ở khu vực này vì cần môi trường hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng ồn để lắng nghe các tín hiệu.

Hiện tại 10 máy bay quân sự, bốn máy bay dân sự và 13 tàu của các nước vẫn đang tham gia cuộc tìm kiếm máy bay MH370.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại